Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam mưa rào

Thứ Sáu, 11/12/2020, 06:24
Hôm nay, nền nhiệt các tỉnh thành miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục tăng, ngày hửng nắng đẹp ở mức 23-26 độ C. Trong khi đó, các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 11/12, Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Các tỉnh miền Nam hôm nay tiếp tục có mưa rào và giông

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, phía Bắc có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, miền Đông cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Theo báo cáo nhanh của các chuyên gia khí tượng, trên khu vực tỉnh Bình Dương cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 22h ngày 10/12 đến 0h ngày 11/12 tại trạm Bình Thắng 78,6mm, Dĩ An 78,0mm, Tân Uyên 64,4mm...

Trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Dương được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Trong đó, các điểm được cảnh báo cao là tại Dĩ An và Tân Uyên.

B.Châu
.
.
.