Cả nước có mưa trong ngày Quốc khánh 2-9

Thứ Hai, 02/09/2019, 06:18
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày Quốc khánh 2-9, ba miền trên cả nước đều có mưa. Trong đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hiện nay (2-9), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa tính từ 19h ngày 1-9 đến 1h ngày 2-9 phổ biến 5-20mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Vinh (Nghệ An) 48mm, Hà Tĩnh 46mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 41mm, Buôn Hồ (Đắk Lắc) 32mm, Đắk Nông 28mm, …

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Nam nên trong ngày và đêm nay (2-9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-90mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 90-180mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 2 đến 6-9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (200-300mm/đợt), Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông (100-150mm/đợt).

Cũng theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang hoạt động với cường độ mạnh dần lên.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm nay (2-9), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-3.0m. Biển động mạnh. 

Thời tiết cụ thể tại các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng nam đồng bằng và ven biển đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 đến 32 độ, có nơi trên 32  độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 66 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có giông . Gió mạnh cấp 3-4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30  độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông ; phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35  độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông . Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28  độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông . Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

B.Châu
.
.
.