Cả nước tiếp tục mưa lớn, Hà Nội nguy cơ ngập nhiều nơi

Chủ Nhật, 01/09/2019, 07:01
Mưa to và giông tiếp tục diễn ra trên cả nước, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong đó, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thủ đô Hà Nội tiếp tục có nguy cơ ngập sâu.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1-9, hiện nay ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 7h ngày 31-8 đến 1h ngày 1-9 phổ biến 30-70mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Sơn Tây (Hà Nội) 121mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 145mm,…

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay (1-9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa 70-150mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 2 đến 6-9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi được cảnh báo có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Trong khi đó, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar cho thấy mây mây đối lưu xu hướng tiếp tục phát triển và gây mưa rào và giông cho một quận nội thành Hà Nội như Đống Đa, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy.

Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây mưa rào và giông cho hầu hết các quận nội thành Hà Nội và các vùng lân cận. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông . Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông . Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông . Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông ; phía Nam ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía Nam 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông . Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông . Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

N.Công
.
.
.