5 công nhân bị bỏng do cháy khí tại Quảng Ninh đã được đưa lên Viện bỏng quốc gia

Chủ Nhật, 03/04/2016, 17:06
Hồi 0h20, ngày 3-4, tại lò chợ mức -30 Tây, vỉa 14, khu 5, khai trường than Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn cháy khí khiến 6 công nhân bị thương. Hiện tại, 5 công nhân bị bỏng nặng đã được chuyển lên Viện bỏng quốc gia.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu nạn tại chỗ của Công ty Than Hạ Long khẩn trương sơ cứu và đưa các công nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh: Các công nhân này bị bỏng nhiệt. Trong đó có, 5 công nhân bị bỏng nặng với diện tích từ 34-55%, độ I-II-III. Khoa điều động 100% bác sĩ và điều dưỡng của khoa hỗ trợ cho ca trực. Đến 9h ngày 3-4, 5 công nhân bị bỏng nhiệt trong vụ tai nạn được chuyển lên điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.
Các bác sỹ đang chăm sóc các nạn nhân.

Riêng, công nhân Trần Văn Doanh bị chấn thương đang được tiếp tục điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, sau khi được cấp cứu kịp thời, các bệnh nhân đã tạm ổn định.

Danh sách các công nhân bị tai nạn:

1. Trần Văn Doanh, SN 1988, Sơn Động, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

2. Tống Công Trình, SN 1963, Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh;

3. Nguyễn Hữu Du, SN 1980, Thanh Hà, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

4. Nguyễn Văn Cao, SN 1980, Trực Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định;

5. Vũ Văn Mạnh, SN 1984, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

6. Nguyễn Văn Long, SN 1972, Mạo Khê, TX Đông Triều, Quảng Ninh.

Đ.H.
.
.
.