18 người thoát nạn khi xe ô tô khách bốc cháy trong đêm

Thứ Hai, 04/09/2017, 14:25
Đến trưa ngày 4-9, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến ô tô khách bốc cháy trơ khung.


Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30’ đêm 3-9 tại km 1298 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An. 

Trong lúc lái xe Phạm Thống (44 tuổi) trú ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đang điều khiển xe ô tô khách 46 chỗ ngồi mang BKS 43B-024.57 đến lý trình nêu trên, bất ngờ ngọn lửa khởi phát từ phía sau xe. 

Tài xế Thống đánh lái vào lề đường, đồng thời mở cửa cho 18 người trên xe thoát hiểm. Phụ xe Nguyễn Quốc Hy sử dụng bình chữa cháy trang bị trên xe để dập lửa nhưng bất thành. 

2 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ – chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên đến hiện trường triển khai đội hình dập tắt ngọn lửa, nhưng lúc đó đám cháy đã thiêu rụi xe khách cùng một số hành lý, vật dụng và 4 chiếc xe máy bên trong khoang hàng hóa. 

Công an huyện Tuy An khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Được biết tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, xe ô tô khách nêu trên chạy hành Đà Nẵng – Vũng Tàu, chiếc xe này đã được đăng kiểm an toàn kỹ thuật tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng ngày 21-7-2017, có hiệu lực đến 20-1-2018.

Hữu Toàn
.
.
.