Xưởng mút xốp đổ sập sau vụ cháy, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng

Thứ Hai, 18/12/2017, 13:28
Tối 17-12, Cơ sở sản xuất mút xốp, nhựa trên đường Phan Anh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh bỗng nhiên bốc cháy, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh phải huy động 36 phương tiện và hơn 200 CBCS tham gia dập lửa.

Ngày 18-12, đại diện Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy-Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh thông tin bước đầu về việc chữa cháy tại cơ sở sản xuất mút xốp (đường Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). 

Trước đó khoảng 20h30’ ngày 17-12, sau nhiều tiếng nổ đám cháy bùng phát tại cơ sở sản xuất mút xốp, nhựa. Lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế do đám cháy lan quá nhanh. Những căn nhà sát với cơ sở trên có nguy cơ bị ảnh hưởng. 

Hiện trường sau vụ cháy
1.500m2 nhà xưởng hư hỏng, đổ sập

Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã điều động các Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, Bình Tân, quận 6,8,11 và 12 với 36 xe chữa cháy chuyên dụng và 211 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. 

Cơ sở sản xuất này nằm trong hẻm nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Các chiến sĩ phải nối vòi rồng theo nhiều hướng mới tiếp cận được đám cháy. Đến 4h30’ ngày 18-12, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. 

Theo thống kê ban đầu khoảng 1.500m2 nhà xưởng cùng nhiều thiết bị máy móc, nguyên vật liệu sản phẩm thành phẩm và bán thành phẩm bị cháy và hư hỏng, mái tôn của cơ sở bị đổ sập.

Nhà dân bị ảnh hưởng
Nhiều tài sản bị cháy có giá trị gần 1 tỷ đồng

Sáng cùng ngày tại hiện trường một số nhà dân gần cơ sở sản xuất này bị ảnh hưởng nặng nhất là căn nhà số 1/3/8, đường Nguyễn Văn Yến, căn nhà nằm sát cơ sở bị cháy. Chị Triệu Thu Phương, người sống ở căn nhà này cho hay, ngọn lửa bốc cao và bén vào căn nhà 3 tầng lầu của chị Phương khiến nhiều tài sản trong nhà bị cháy rụi. 

Lúc xảy ra cháy 8 người trong nhà đã nhanh chóng thoát ra ngoài nên không kịp di dời tài sản. Theo ước tính thiệt hại tài sản của nhà chị Phương lên gần 1 tỷ đồng. Chị Phương cho biết thêm, thời điểm trước khi vụ cháy xảy ra đứng trên lầu gia đình chị phát hiện một số công nhân thi công hàn xì bên phía cơ sở sản xuất mút xốp làm bắn tia lửa điện vào hàng hóa gây cháy. 

Về nguyên nhân chính thức của vụ cháy Phòng pháp chế của Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an quận Tân Phú làm rõ.

Anh Thư (ảnh)
.
.
.