“Xuân tình nguyện năm 2022” tại xã biên giới Nậm Ban

Chủ Nhật, 16/01/2022, 07:23

Vượt hơn 500 cây số từ Hà Nội, Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2022” do Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và Cụm thi đua số 5, Bộ Công an phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu đã được tổ chức tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu hôm 14/1/2022.

Ngay từ rất sớm, nhiều người dân đã tập trung trước Trạm Y tế xã Nậm Ban. Hôm nay, Đoàn công tác Bộ Công an về đây test COVID-19 cho những người có nguy cơ cao; khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con. Đoàn còn tổ chức trao quà cho gia đình chính sách, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

đoàn công tác trao quà cho gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.jpg -0
Đoàn công tác trao quà cho gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nậm Ban.

Hôm nay, thầy Lường Văn Văn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Ban rất phấn khởi khi đoàn công tác đến trao tặng và lắp đặt hoàn thiện 10 bộ máy tính cho nhà trường. Thầy hy vọng học sinh của mình sẽ được thực hành môn tin học chứ không phải chỉ học qua sách vở.

Thầy Văn cho biết: “Từ trước đến giờ, nhà trường cũng chưa được trang bị máy tính và phòng máy tính để tổ chức dạy tin học cho các em học sinh trong chương trình Trung học phổ thông. Hôm nay, Đoàn công tác đến trao cho nhà trường 10 bộ máy tính được kết nối Internet, từ nay, chúng tôi sẽ tổ chức dạy để cho các cháu tiếp cận với môn tin học, đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông”.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến bản Pá Pảng tiến hành nghiệm thu và bàn giao 20 bóng đèn năng lượng mặt trời cho người dân trong bản. Đây là công trình “Thắp sáng đường biên” chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Anh Lò A Lò, Bí thư Đoàn xã Nậm Ban thay mặt cho Đoàn xã cũng như bà con dân bản cám ơn sự quan tâm của Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2, Cụm thi đua số 5 và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ và giữ gìn công trình này với hy vọng đem ánh sáng về với bản và góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Nậm Ban là một xã biên giới đặc biệt khó khăn. Xã có 6 bản, 392 hộ, hơn 2 nghìn nhân khẩu với 3 dân tộc sinh sống gồm: Mảng, Mông, Hà Nhì. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 50%. Tổng các nguồn hỗ trợ ước tính trên 200 triệu đồng, tuy giá trị không quá lớn song lại hết sức ý nghĩa đối với bà con nơi đây.

Theo Thượng úy Trần Việt Hưng, Bí thư Đoàn Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an, Cụm trưởng Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 5, Bộ Công an: “Để tổ chức chương trình ngày hôm nay, Thường trực Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và số 5 đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện đảm bảo; huy động nguồn kinh phí từ sự chung tay đóng góp của CBCS và đoàn viên các đơn vị. Đồng thời cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn động viên, chia sẻ phần nào đó với những khó khăn của chính quyền và bà con nhân dân nơi đây”.

Tết sắp đến, xuân sắp về! Mặc dù điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình người luôn ấm áp. Chính quyền và nhân dân nơi đây sẽ luôn vững vàng nơi biên ải.

Văn Thiệp
.
.
.