Tổng thống Putin tiết lộ số tiền cực khủng Nga dùng sắm vũ khí trong năm 2018

Thứ Tư, 21/11/2018, 09:55
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội nước này đã chi gần 23 tỷ USD để chế tạo và sản xuất hàng loạt khí tài, trang thiết bị quân sự hiện đại trong năm 2018.

“Chỉ trong năm, Bộ Quốc phòng đã phân bổ gần 1500 tỷ ruble (gần 23 tỷ USD) để nghiên cứu và sản xuất các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự”, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20-11 tuyên bố trước các quan chức quốc phòng Nga trong cuộc họp về chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2020-2027, Sputnik đưa tin.

Xe tăng Nga di chuyển trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: RT

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc chi khoản tiền khổng lồ đang góp phần đẩy nhanh tốc độ tái trang bị và hiện đại hóa quân đội Nga. “Các hệ thống vũ khí triển vọng này sẽ quyết định tương lai các lực lượng vũ trang của chúng ta”, ông Putin khẳng định.

Theo kế hoạch mua sắm quân sự đến năm 2020 được Tổng thống Putin công bố năm 2012, Nga muốn trang bị cho quân đội thêm 2.300 xe tăng, 1.200 trực thăng và máy bay, 50 tàu mặt nước và 28 tàu ngầm.

Trong năm 2018, quân đội Nga đã tiếp nhận 74 máy bay các loại, 80 máy bay không người lái (UAV), 4trung đoàn tên lửa S-400, 5 chiến hạm mặt nước, 250 tăng thiết giáp các loại.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, mỗi năm ngân sách của Nga tăng trung bình gần 20%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của giá dầu giảm đi kèm với các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã giảm chi tiêu quốc phòng từ mức hơn 65 tỷ USD vào năm 2016 xuống mức 48,4 tỷ USD cho năm 2017.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết nhiệm vụ tối quan trọng của quân đội Nga trong tương lai gần là cải thiện hoạt động huấn luyện, đặc biệt kết hợp với kinh nghiệm từ các chiến dịch tác chiến tại Syria. Nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục trang bị cho các đơn vị lục quân hải quân các thiết bị quân sự thế hệ mới.

T. Minh
.
.
.