Tiêm kích Nga áp sát, xua đuổi trinh sát cơ Mỹ trên Biển Đen

Thứ Ba, 30/01/2018, 14:59
Nga đã điều một tiêm kích hạng nặng Su-27 xuất kích để áp sát và buộc máy bay trinh sát Lockheed EP-3 của Hải quân Mỹ phải đổi đường bay trên Biển Đen.

RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự việc xảy ra hôm 29-1 trên vùng trời Biển Đen, khi quân đội Nga buộc phải cho một chiến đấu cơ Su-27 xuất kích sau khi phát hiện một vật thể bay chưa xác định tiến về phía lãnh thổ.

Một chiếc Su-27 của quân đội Nga. Ảnh: ITN

Sau khi bay tới khu vực, Su-27 đã tiến sát vật thể chưa xác định và nhận ra đây là máy bay trinh sát Lockheed EP-3 của Hải quân Mỹ. Chiếc trinh sát cơ sau đó đã buộc phải rời khỏi khu vực gần biên giới Nga.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chiến đấu cơ Su-27 đã tuân thủ các quy tắc quốc tế và không có tình huống khẩn cấp nào.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ cho biết chiếc Su-27 áp sát nguy hiểm phi cơ EP-3 trong suốt 2h40p, có lúc chỉ cách nhau 1,5 m, và bay cắt mặt phi cơ do thám Mỹ. Mỹ coi đây là hành động "không an toàn".

Biển Đen trở thành điểm nóng với số lần chạm mặt dày đặc giữa máy bay Nga và Mỹ. Gần đây nhất, hồi tháng 11-2017, một máy bay tuần tra săn ngầm P-8A của Mỹ đã bị tiêm kích Su-30 Nga ngăn chặn và "hộ tống" trên Biển Đen.

Thiện Nhân
.
.
.