Tàu ngầm hạt nhân Nga bắn thành công tên lửa hành trình

Thứ Sáu, 18/08/2017, 16:54
Một tàu ngầm hạt nhân của Nga vừa phóng thành công tên lửa hành trình Kalibr tiêu diệt mục tiêu giả định từ khoảng cách hơn 600km.

Sputnik ngày 18-8 đưa tin, tàu ngầm hạt nhân đa năng Severodvinsk thuộc hạm đội Phương Bắc của Nga ngày 17-8 phóng thành công một tên lửa hành trình Kalibr từ biển Barents nhằm vào mục tiêu tại bãi thử Chizha ở khu vực Arkhangenlsk, nằm ở phía Tây Bắc nước Nga.

Hạm đội Phương Bắc Nga cho biết tên lửa Kalibr nói trên đã bay được khoảng 600 km, tất cả những thông số trong hành trình bay đều đáp ứng chính xác yêu cầu đặt ra.

Tàu ngầm Severodvinsk của Hải quân Nga. Ảnh: ITN

Tàu ngầm Severodvinsk là chiếc duy nhất thuộc lớp Yasen hiện đại nhất của hải quân Nga được đưa vào hoạt động từ năm 2010. Tàu có lượng giãn nước khi lặn lên tới 13.800 tấn, dài 130 m (390 feet), rộng 15 m, lặn sâu tối đa 600m và di chuyển với vận tốc 31 hải lý.

Tàu Severodvinsk hiện đang được trang bị 10 ống phóng ngư lôi cỡ 680 mm và 533 mm, 32 tên lửa chống hạm Oniks hoặc 40 tên lửa hành trình Kalibr, cùng nhiều vũ khí chống ngầm hay tấn công mặt đất và thậm chí cả một số lượng chưa xác định tên lửa hành trình Kh-101.

Tàu ngầm thuộc lớp Yasen cải tiến được tích hợp nhiều hệ thống vũ khí và cảm biến hiện đại hơn, phát ra ít tiếng ồn hơn.

Theo học thuyết hải quân Nga, tàu lớp Yasen sẽ trở thành lực lượng chủ chốt của hạm đội tàu ngầm năng lượng hạt nhân Nga. Ít nhất 8 chiếc tàu ngầm lớp Yasen được lên kế hoạch gia nhập hải quân Nga trong vài năm tới.

Thiện Nhân
.
.
.