Syria phát triển pháo phòng không tự động chống UAV của IS

Thứ Hai, 21/08/2017, 15:33
Các nhà khoa học của Syria đã phát triển một hệ thống vũ khí tự động chuyên dùng để chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái cỡ nhỏ.

Hệ thống này thực chất là một giá súng tự động với vũ khí chính là súng máy 12,7mm và một tên lửa chống tăng Osa 90mm.

Hệ thống vũ khí trang bị pod gắn ngoài chứa hệ thống ngắm bắn và chỉ thị mục tiêu quang điện tử cùng camera ảnh nhiệt và kính nhìn đêm.

Quân đội Syria cho biết hệ thống mới này có thể tự động các mục tiêu bay cũng như chống lại được các mối nguy hiểm từ bộ binh trên mặt đất.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) thường xuyên sử dụng các máy bay không người lái mang theo chất nổ để tấn công quân chính phủ tại cả Syria và Iraq. Các tấn công này gây ra khá nhiều thương vong cho lực lượng chống khủng bố.

B.N (theo Defence-blog)
.
.
.