Quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn 85% đất nước khỏi khủng bố

Thứ Ba, 12/09/2017, 16:59

Quân đội Nga hôm 12-9 cho biết Quân đội Syria đã giải phóng được khoảng 85% lãnh thổ đất nước thoát khỏi các tổ chức khủng bố.

Thiếu tướng Alexander Lapin cho các phóng viên biết hôm 12-9 trong một cuộc họp báo ở căn cứ không quân Hmeimim gần thành phố cảng Latakia rằng: Quân đội Chính phủ đã giải phóng 85% đất nước khỏi các tổ chức khủng bố, như vậy chỉ còn 15% diện tích xấp xỉ 27.000 km vuông cần được “làm sạch”.

Quân đội Syria đã giải phóng được 85% đất nước khỏi các tổ chức khủng bố. Ảnh: SANA

Không quân Nga đã tích cực yểm trợ cho Quân đội Syria chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan sau khi Chính quyền Tổng thống Bashar Assad kêu gọi theo đúng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế từ năm 2015.

Nhờ sự giúp đỡ của Nga, quân đội và nhân dân Syria đã thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chiến.

Quân đội Syria cũng nhận được sự ủng hộ từ bộ binh Iran, trong những tuần gần đây đã đẩy quân phiến loạn ra khỏi tỉnh Homs gần biên giới giáp Lebanon, và bây giờ liên quân đang cùng nhau chống khủng bố ở phía Đông tỉnh giàu dầu mỏ Deir ez Zor.

Toại Khanh
.
.
.