Phương Tây choáng váng với sức mạnh “rồng lửa” Uragan của Quân đội Nga

Thứ Bảy, 15/09/2018, 13:27

Nga đã giới thiệu nhanh với thế giới về hệ thống tên lửa đa năng đáng sợ Uragan tại cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập niên qua.


Đoạn phim đáng sợ cho thấy cỗ máy chiến tranh nặng 20 tấn bắn tên lửa 280kg với tốc độ ấn tượng 2 phát/giây đã được công bố trên kênh truyền hình của Thông tấn RT hôm 14-9. Đây là một trong những loại vũ khí tham gia cuộc tập trận Vostok-2018 cùng với 300.00 binh sĩ, 1.000 máy bay chiến đấu và 2 hạm đội Hải quân Nga.

Uragan lần đầu tiên được Quân đội Liên xô phát triển và triển khai vào những năm 1970, có thể loại bỏ mục tiêu địch ở khoảng cách 31 km.

Động cơ diesel 260 sức ngựa có thể giúp khung máy phóng to lớn Z-135 đạt tốc độ tối đa 64 km/giờ. Máy phóng xoay 240 độ có thể bắn tên lửa phân mảnh, hóa chất và tán xạ.

Mỗi tên lửa 220mm có thể phân tán 312 quả mìn tiêu hao nhân lực để bao vây hoặc ngăn chặn kẻ thù lẩn trốn. Uragan nổi tiếng nhờ độ tin cậy, tính đơn giản và bảo trì thấp, theo các chuyên gia của Tạp chí Công nghệ Quân sự Mỹ Army Tech.

Vũ khí được sử dụng trong cuộc tập trận tổ chức ở Siberia và vùng lãnh hải ngoài khơi bờ biển phía Đông của Nga kéo dài đến ngày 17-9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kiểm tra cuộc tập trận quy mô lớn hôm 13-9. Trong một bài phát biểu, ông nói với các binh sĩ Nga sẽ tăng cường sức mạnh quân đội bằng trang thiết bị và vũ khí mới.

Phạm Trúc
.
.
.