Phòng không S-300 Nga bắn rơi 40 chiến đấu cơ, tên lửa địch

Thứ Ba, 12/02/2019, 11:02
Các hệ thống phòng không tầm xa S-300PS của Nga đã chứng minh khả năng đánh chặn ưu việt khi bắn hạ thành công 40 mục tiêu bay trong cuộc diễn tập chống tấn công phủ đầu ở vùng Siberia.

"Các đơn vị phòng không nhận nhiệm vụ bám bắt 40 mục tiêu mô phỏng chiến đấu cơ và tên lửa địch di chuyển với tốc độ hơn 3.600 km/h ở nhiều độ cao khác nhau. Các khẩu đội S-300 thực hiện phóng, tiêu diệt toàn bộ mục tiêu xâm phạm", Quân khu miền Trung Nga ngày 11-2 thông báo, theo TASS.

Phòng không S-300 khai hỏa tên lửa vào mục tiêu. Ảnh: TASS

Các vụ phóng nói trên được tiến hành giả định trên máy tính. Nga tiến hành cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng đáp trả cùng lúc nhiều mục tiêu của lực lượng phòng không Nga trong trường hợp cơ sở hạ tầng chiến lược của nước này bị tấn công phủ đầu.

Đợt diễn tập trên có sự tham gia của 200 binh sĩ và 50 phương tiện thuộc một trung đoàn tên lửa S-300PS đóng quân tại bang Irkutsk vùng Siberia. Các mục tiêu bay bị bắn hạ có hành trình di chuyển phức tạp, có lúc ở độ cao 30km.

S-300PS là một trong những biến thể đầu tiên của hệ thống phòng không tầm xa S-300 được Liên Xô ra mắt năm 1982, nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa hành trình và máy bay chuyên chế áp hệ thống phòng không.

Tổ hợp S-300PS sử dụng xe mang ống phóng tự hành 5P85T (dựa trên khung gầm xe tải MAZ 7910 8x8) và radar điều khiển hỏa lực 5N63S.

Sức mạnh của S-300PS nằm ở tên lửa đánh chặn 5V55R có tầm bắn 90km, vận tốc tối đa 1.700 m/s, độ cao hoạt động 0,025 - 30 km. S-300PS có thể theo dõi cùng lúc 100 mục tiêu, điều khiển tên lửa diệt 12 mục tiêu. 

Thiện Nhân
.
.
.