Nga điều máy bay cùng tên lửa tàng hình để tiêu diệt IS

Chủ Nhật, 19/02/2017, 21:58
Không quân Nga lại tiếp tục điều máy bay ném bom chiến lược “Gấu trắng”Tupolev Tu-95 được trang bị tên lửa Raduga Kh-101, một trong những loại vũ khí không kích hiện đại nhất của Nga để tiêu diệt các mục tiêu tổ chức khủng bố IS gần thành phố Raqqa, truyền thông Nga đưa tin hôm 19-2.


Tên lửa tàng hình Kh-101 được Tập đoàn Vũ khí quân dụng Raduga phát triển có chiều dài 7,45 m, trọng lượng phóng tối đa 2,4 tấn. Vũ khí sử dụng một đầu đạn nặng 400 kg. Biến thể của nó là Kh-102 mang một đầu đạn hạt nhân có sức công phá 450 kiloton.

"Gấu trắng" Tupolev Tu-95 phóng tên lửa Raduga Kh-101 tiêu diệt IS ở Syria

Tên lửa hành trình có tầm tấn công lên đến 5.500 km. Nó có khả năng bay đạt tốc độ tối đa 270m/giây.  Vũ khi có thể bay ở tầm thấp so với mặt đất chỉ 30-70m để tránh radar.

Kh-101 sử dụng GLONASS, hệ thống định vị vệ tinh của Nga để điều chỉnh đường bay và đạt độ chính xác 5-6m, gần như tuyệt đối 100%. Nó sẽ thay thế cho tên lửa siêu thanh Kh-55 từng phục vụ quân đội Nga xô viết từ năm 1983-1990.

Có đến 12 quả tên lửa Kh-101 có thể được trang bị cho một máy bay Tupolev Tu-160 (Blackjack), trong khi Tupolev Tu-95 có thể mang tối đa 8 loại tên lửa này.

Kh-101 phục vụ Không quân Nga từ năm 2014, được thử nghiệm lần đầu trong những năm 1990. Tên lửa là một trong những loại vũ khí có công nghệ hiện đại  và tinh vi nhất tham gia thực chiến trên chiến trường chống khủng bố ở Syria.

Lần đầu tiên Nga sử dụng vũ khí vào năm 2015 để giúp quân đội Tổng thống Bashar Assad ngăn chặn quân phiến loạn được phương Tây hậu thuẫn lật đổ chính quyền hợp pháp.

Phạm Trúc
.
.
.