Nga tính tháo dỡ tên lửa đạn đạo để lấy "kho báu" vàng bên trong

Thứ Sáu, 23/03/2018, 10:40
Nga sẽ tháo dỡ các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân Topol đời cũ và tận dụng các kim loại quý bên trong, bao gồm nhiều vàng, bạc và bạch kim.

Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos ngày 22-3 công bố dự án đấu thầu tháo dỡ 9 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RT-2PM Topol bị loại biên. 

Một quả tên lửa RT-2PM Topol. Ảnh: Vitaly Kuzmin

Roscosmos nói rằng công ty trúng thầu sẽ nhận được 1,8 kg vàng và khoảng 42 kg bạc từ những thành phần bên trong tên lửa này, theo Sputnik.

Roscosmos đề nghị mức 170.000 USD cho 9 tên lửa Topol RS-12M đã không còn hoạt động. Mỗi quả tên lửa chứa 200 gram vàng, 4,5 kg bạc và 5 gram platinum (bạch kim).

Các bộ phận nằm trong gói "tháo dỡ" bao gồm container vận chuyển, động cơ, thiết bị kiểm soát và dây cáp… Đầu đạn hạt nhân đã được tháo dỡ để niêm cất.

Quân đội Nga đang dần loại bỏ phiên bản ICBM Topol lạc hậu để thay thế bằng các tổ hợp di động hiện đại như Topol-M và Yars. Mẫu đầu tiên của Topol RS-12M được biên chế từ năm 1988 và cho đến nay đã có nhiều phiên bản cải tiến của loại tên lửa này. Các tên lửa được tháo dỡ đã được niêm cất tại một căn cứ ở vùng Ural từ vài năm nay.

RT-2PM Topol là tổ hợp ICBM sử dụng thiết kế ba tầng đẩy, có tốc độ tối đa 20.000km/h, tầm bắn 11.000km. Mỗi quả đạn dài 29,5 m và có đường kính 1,7 m, khối lượng phóng 45 tấn. Tên lửa được trang bị một đầu đạn hạt nhân có sức nổ lên đến 800megaton, đủ sức xóa sổ một thành phố lớn.

Thiên Minh
.
.
.