Nga sở hữu robot chiến đấu như "phim viễn tưởng"

Thứ Bảy, 22/05/2021, 07:50
TASS ngày 22/5 (giờ Việt Nam) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định, nước này sở hữu "các robot chiến đấu của tương lai", đồng thời nhấn mạnh việc trang bị cho lực lượng vũ trang Nga những phương tiện như vậy là một trong những ưu tiên hàng đầu. 

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi có tên "Tri thức mới", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, nước này đã cho ra mắt hàng loạt robot tấn công có khả năng chiến đấu độc lập, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để xử lý tình huống. 

"Quá trình sản xuất hàng loạt đã bắt đầu. Không còn là thử nghiệm, mà đó là những con robot có thể xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng bởi khả năng chiến đấu độc lập. Nó chính xác là thứ vũ khí của tương lai", ông Sergei Shoigu nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói về những ưu tiên quân sự của nước này. Ảnh: TASS.

Theo ông Sergei Shiogu, việc trang bị cho lực lượng vũ trang những phương tiện như vậy là một trong những ưu tiên hàng đầu. Và Moscow có rất nhiều việc phải làm để mở rộng dòng robot phức hợp, phục vụ mục đích quân sự. 

Nhiều chuyên gia quân sự đánh giá, mặc dù ngân sách dành cho quân sự của Nga không quá nhiều như Mỹ hay Liên minh châu Âu (EU), nhưng nước này đã dành phấn lớn trong số đó để "mài dao". 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đơn vị đầu tiên có robot tấn công sẽ được thành lập trong lực lượng vũ trang Nga để vận hành 5 hệ thống robot "Uranus-9" với 20 xe chiến đấu. Các chiến lược tấn công và phòng thủ sẽ được nghiên cứu trong một trung tâm khoa học của Bộ Quốc phòng.

Một mẫu robot tấn công thử nghiệm của Nga. Ảnh: Sohu.

Được biết, Uranus-9 là một nền tảng chiến đấu đa chức năng được phát triển bởi Cục sản xuất thiết bị kỹ thuật 766 của Nga, với tổng trọng lượng 10 tấn, chiều dài 4,5 m, rộng 2 m, cao 1,4 m và tốc độ di chuyển tối đa là 40 km/h. 

Robot chiến đấu này kết hợp hỏa lực mạnh mẽ, được trang bị hệ thống vũ khí có điều khiển toàn diện bao gồm 4 tên lửa chống tăng 9S120 "Bumblebee-M", 4 tên lửa phòng không 9K33 SA-18 và 1 pháo 2A72 cỡ nòng 30mm với cơ số đạn 200 viên và súng máy 7,62mm gắn trên xe. Về lý thuyết, tên lửa chống tăng của nó có tầm bắn 5.800 mét, đủ sức đe dọa các mục tiêu thiết giáp chủ yếu hiện nay.

Linh Đan
.
.
.