Nga công bố tên cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5

Thứ Sáu, 11/08/2017, 20:17
Quân đội Nga sẽ đặt tên cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đang phát triển là “Sukhoi Su-57”, Bộ Chỉ huy Không quân Nga xác nhận hôm 11-8.

Máy bay có biệt danh PAK FA và T-50 đang trong quá trình phát triển.

“Quyết định vừa được thực hiện, máy bay đã được đặt tên.  Su-57 là cái tên mà chúng ta sẽ gọi chiến đấu cơ”, Đại tướng Viktor Bondarev cho Kênh truyền hình Quốc phòng Zvezda biết.

Máy bay chiến đấu Su-57 của Không quân Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Su-57 sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2018 và dự kiến sản xuất hàng loạt từ năm 2019, khi  đó Nga sẽ cho ra 12 máy bay chiến đấu Su-57 đầu tiên, theo nhà sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga có thể ký hợp đồng mua đến 200 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tăng cường sức mạnh cho phi đội không quân.

Máy bay chiến đấu đa năng ước tính sẽ có giá 50 triệu USD/chiếc và thân máy bay chủ yếu được làm bằng vật liệu tổng hợp để tàng hình, có thể bay hơn tốc độ âm thanh đến 1,3 lần.

Su-57 sẽ tiếp nhận để động cơ mới hiện có mật danh “Sản phẩm 30”.

Kho vũ khí của Su-57 đặt bên các khoang bên trong để cắt xuống mặt đất hoặc dùng radar điều hướng.

Nó bao gồm một đại bác hiện đại cỡ nòng 30 mm và 14 loại tên lửa không đối không/không đối đất, bom điều hướng khác nhau. 

Trúc Phạm
.
.
.