Nga cho ra mắt nguyên mẫu siêu máy bay ném bom tầm xa PAK DA

Thứ Năm, 02/03/2017, 09:32
Nguyên mẫu máy bay ném bom tầm xa siêu hiện đại PAK DA phát triển dành riêng cho Không quân Nga đã được Công ty Tupolev hoàn thành, một nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga cho Thông tấn TASS biết hôm 1-3.


Một số bộ phận của nguyên mẫu máy bay ném bom PAK DA được làm bằng vật liệu composite. Ngoài ra, có một bộ phận được làm hoàn toàn bằng gỗ. Toàn bộ mô hình dựa trên khái niệm “cánh bay”, nguồn tin cho biết.

Mô hình nguyên mẫu siêu máy bay ném bom tầm xa DA PAK của Nga

Không máy bay được làm bằng vật liệu hấp thụ tín hiệu để tránh radar. Toàn bộ vũ khí sẽ được lắp đặt bên trong thân PAK DA.

“Ngoài ra, PAK DA cũng được trang bị thiết bị tác chiến điện tử-vô tuyến mới nhất hiệu quả vô song”, theo nguồn tin.

Một nguồn tin khác cho biết chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay ném bom thế hệ tương lai sẽ thực hiện  vào năm 2025. PAK DA là một loại chiến đấu cơ siêu thanh.

Thứ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov trước đó cho biết PAK DA sẽ được trưng bày cho nhân dân Nga biết vào năm 2018. Thông số kỹ thuật của nó sẽ vượt xa các máy bay hiện đại nhất đang phục vụ Không quân Nga.

Phạm Trúc
.
.
.