Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí laser mới diệt được tên lửa chống tăng

Thứ Sáu, 14/04/2017, 11:46

Quân đội Mỹ tuyên bố đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí laser gắn trên tháp pháo xe chiến đấu, phá hủy thành công một máy bay không người lái.

Một xe chiến đấu Stryker được trang bị vũ khí laser mới tích hợp cảm biến điện tử đã bắn cháy một máy bay không người lái trong cuộc thử nghiệm ở Fort Sill, bang Oklahoma, Quân đội Mỹ công bố hôm 14-4.

Xe chiến đấu Stryker của  Quân đội Mỹ

Quân đội Mỹ giải thích MEHEL được phát triển cho phép họ đối phó với các loại máy bay không người lái rẻ tiền mà bọn khủng bố đang sử dụng ở Syria, Iraq và Afghanistan.

Đại tá Quân đội Theo Kleinsorge tuyên bố năng lượng trực tiếp sẽ nhanh chóng trở nên hữu ích trong việc loại bỏ các vật gây chướng ngại, ngoài phòng thủ tích cực còn bắn hạ máy bay không người lái.

“Hệ thống vũ khí laser này có khả năng phá hủy tên lửa chống xe tăng, đạn pháo và đạn cối”, theo quân đội Mỹ.

Phạm Trúc
.
.
.