Lộ ảnh vệ tinh Nga mang thêm “rồng lửa” S-400 tới trấn giữ bầu trời Syria

Thứ Hai, 02/10/2017, 11:11
Quân đội Nga được cho là đã triển khai thêm một hệ thống phòng không hiện đại S-400 Triumf tới khu vực Masyaf, phía Tây Bắc Syria để tăng cường khả năng trấn giữ bầu trời tại quốc gia Trung Đông.

Tạp chí quân sự Jane ngày 1-10 đã công bố vài bức ảnh vệ tinh chụp tại thị trấn Masyaf ở tỉnh Hama, Syria cho thấy dường như người Nga đã triển khai thêm một tiểu đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-400 trực chiến tại khu vực này.

Nga hiện xác nhận triển khai một tổ hợp S-400 tại căn cứ không quân Hmeymim, nơi các máy bay chiến đấu của Moscow đang đồn trú để thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố.

Trận địa S-400 thứ hai của Nga tại Syria. Ảnh: ITN

Bức ảnh vệ tinh chụp hôm 2-7 mà Jane công bố cho thấy tiểu đoàn tên lửa S-400 này đã bắt đầu được triển khai đóng quân tại đây từ tháng 4 cho tới tháng 7-2017.

Tổ hợp S-400 được đặt gần trận địa Bastion-P từng khai hỏa hai tên lửa P-800 Oniks nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria. Các bệ phóng và radar của tổ hợp Bastion có thể được giấu trong các hầm ngầm nằm giữa trận địa phòng thủ của S-400.

Theocác bức ảnh, tổ hợp S-400 thứ hai gồm 4 xe chở kiêm bệ phóng 5P85SM, mỗi bệ phóng có khả năng mang tối đa 4 đạn sẵn sàng chiến đấu, một radar điều khiển hỏa lực 92N6 và một radar nhìn vòng mọi độ cao 96L6.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: ITN

Trong khu vực cũng có một đài radar P-14 của quân đội Syria, dường như nhằm chia sẻ dữ liệu với hệ thống S-400 của Nga.

S-400 được phát triển bởi nhà thầu quốc phòng Almaz-Antey, là hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất của Nga, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không hiện đại như phi cơ chiến đấu thế hệ 5, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình ở khoảng cách 400km.

Thiện Nhân
.
.
.