Không quân Mỹ không kích làng al Dablan, hơn 40 người dân Syria chết

Thứ Tư, 28/06/2017, 21:19

Hơn 40 thường dân thiệt mạng trong vụ không kích được thực hiện bởi liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu vào một khu dân cư ở Deir ez Zor hôm 28-6, Thông tấn Quốc gia Syria SANA đưa tin.

Trận không kích phá huy ngôi làng al Dablan ở tỉnh Deir ez Zor, Syria. Các nạn nhân có cả trẻ em và phụ nữ, SANA đưa tin.

Không quân Mỹ hôm 28-6 thực hiện một vụ không kích làng al Dablan, Syria

“Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện vụ không kích phá hủy nhiều ngôi nhà của người dân ở làng al Dablan, huyện Mayadin. Trận không kích làm chết hơn 40 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, trong khi hàng chục người khác bị thương”, truyền thông Syria xác nhận.

Liên quân quốc tế gồm 69 nước phương Tây do Mỹ chỉ đạo đang thực hiện các vụ không kích, tấn công trên mặt đất chống lại tổ chức khủng bố IS ở Syria và Iraq.

Một người đàn ông Syria khóc thảm thiết và đau khổ vì người thân chết trong trận không kích

Các trận không kích ở Iraq nhận được sự đồng ý của chính quyền Baghdad, nhưng hoạt động quân sự của liên quân ở Syria không được ủy quyền bởi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc Chính quyền Tổng thống Bashar Assad.

Phạm Trúc
.
.
.