Israel không kích gần sân bay Damascus

Thứ Sáu, 22/09/2017, 17:58
Đài truyền hình Lebanon Al Mayadeen đưa tin Không quân Israel đã thực hiện một trận không kích từ bên ngoài lãnh thổ Syria vào Cảng hàng không Quốc tế Damascus.

2 quả tên lửa đã rơi gần sân bay Damascus vào rạng đông ngày 22-9, Đài truyền hình al Mayadeen đưa tin trong 1 trận không kích được Không quân Israel thực hiện từ bên ngoài khu vực biên giới Syria.

Vụ tấn công được thực hiện bên ngoài không phận Syria và nhắm vào 1 khu vực trước đây từng bị Không quân Israel tấn công nhằm ngăn chặn các phương tiện vận chuyển vũ khí từ Iran đến cho Lực lượng Hezbollah ở Lebannon, bị Chính quyền Tel Aviv liệt vào danh sách khủng bố vì chống lại Nhà nước Israel.

2 tên lửa đã rơi gần sân bay Damascus trong vụ không kích của Không quân Israel. Ảnh: Đài truyền hình al Mayadeen và Ynet News

Chưa có báo cáo thương vong, nhưng thiệt hại vật chất đã được ghi nhận.

Facebook “Damascus Ngày nay”, một trang mạng xã hội thân cận với Chính quyền Syria cho biết: “một tên lửa của kẻ thù đã rơi xuống mục tiêu quân sự gần Cảng hàng không Quốc tế Damascus”.

Những người kiểm duyệt trang đăng tin thông báo quân đội Syria đã tái đảm bảo an ninh và ghi nhận hoạt động tại sân bay tiếp tục diễn ra bình thường.

Trang Facebook “các khu vực ngoại ô Damascus” có liên hệ với Chính quyền Assad dẫn nhiều nguồn tin cho biết 1 vụ cháy xảy ra tại hiện trường vụ không kích và nhân viên cứu hỏa được điều động dập tắt đám cháy.

Cháy đã xảy ra gần sân bay Damascus sau vụ không kích của Israel. Ảnh: Ynet News

Trong khi đó, trang Facebook Vệ binh Quốc gia Bảo vệ Quê hương Syria, lực lượng vũ trang đang chiến đấu chống khủng bố cùng với quân đội của Tổng thống Assad đưa tin “một khu vực gần Cảng hàng không Quốc tế Damascus bị tên lửa địch tấn công”.

Các tài khoản mạng xã hội khác nhau đưa tin hệ thống phòng không của Damascus đã đáp lại vụ tấn công, cho biết thêm Quân đội Syria đã phóng 1 tên lửa nhằm vào máy bay Israel. Quân đội Syria tuyên bố không có thiệt hại đối với sân bay Damascus.

 

2 quả tên lửa đã rơi trúng gần sân bay Damascus vào rạng đông ngày 22-9, Đài truyền hình al Mayadeen đưa tin trong 1 trận không kích được Không quân Israel thực hiện từ bên ngoài khu vực biên giới Syria.

 

 Vụ tấn công được thực hiện bên ngoài không phận Syria và nhắm vào 1 khu vực trước đây từng bị Không quân Israel tấn công nhằm ngăn chặn các phương tiện vận chuyển vũ khí từ Iran đến cho Lực lượng Hezbollah ở Lebannon, bị Tel Aviv liệt vào danh sách khủng bố.

 

Chưa có báo cáo thương vong, nhưng thiệt hại vật chất đã được ghi nhận.

Facebook “Damascus Ngày nay”, một trang mạng xã hội thân cận với Chính quyền Syria cho biết: “một tên lửa của kẻ thù đã rơi xuống mục tiêu quân sự gần Cảng hàng không Quốc tế Damascus”.

 

Những người kiểm duyệt trang đăng tin thông báo quân đội Syria đã tái đảm bảo an ninh và ghi nhận hoạt động tại sân bay tiếp tục diễn ra bình thường.

Trang Facebook “các khu vực ngoại ô Damascus” có liên hệ với Chính quyền Assad dẫn nhiều nguồn tin cho biết 1 vụ cháy xảy ra tại hiện trường vụ không kích và nhân viên cứu hỏa được điều động dập tắt đám cháy.

 

Trong khi đó, trang Facebook Vệ binh Quốc gia Bảo vệ Quê hương Syria, lực lượng vũ trang đang chiến đấu chống khủng bố cùng với quân đội của Tổng thống Assad đưa tin “một khu vực gần Cảng hàng không Quốc tế Damascus bị tên lửa địch tấn công”.

 

Các tài khoản mạng xã hội khác nhau đưa tin hệ thống phòng không của Damascus đã đáp lại vụ tấn công, cho biết thêm Quân đội Syria đã phóng 1 tên lửa nhằm vào máy bay Israel. Quân đội Syria tuyên bố không có thiệt hại đối với sân bay Damascus.2 quả tên lửa đã rơi trúng gần sân bay Damascus vào rạng đông ngày 22-9, Đài truyền hình al Mayadeen đưa tin trong 1 trận không kích được Không quân Israel thực hiện từ bên ngoài khu vực biên giới Syria.Vụ tấn công được thực hiện bên ngoài không phận Syria và nhắm vào 1 khu vực trước đây từng bị Không quân Israel tấn công nhằm ngăn chặn các phương tiện vận chuyển vũ khí từ Iran đến cho Lực lượng Hezbollah ở Lebannon, bị Tel Aviv liệt vào danh sách khủng bố.

Phạm Trúc
.
.
.