Iran tiết lộ tên lửa mới mang tên “lưỡi gươm sắc bén”

Thứ Năm, 21/12/2017, 14:35
Quân đội Iran đã trưng bày một biến thể mới của tên lửa Zolfaghar đánh dấu sự tiến bộ trong phát triển công nghệ tên lửa, Thông tấn Fars News đưa tin hôm 21-12.

Zolfaghar trong tiếng Iran có nghĩa “lưỡi gươm sắc bén” là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn sử dụng nhiên liệu rắn thuộc dòng Fateh-110 đã được trưng bày hôm 16-12 tại Đại học Công nghệ Amirkabir ở Tehran, theo Thông tấn Fars News.

"Lưỡi gươm sắc bén" Zolfaghar mới của Iran có tầm sát thương hơn 700 km. Ảnh: Thông tấn Far News

Tên lửa có tầm tấn công hơn 700 km và trong phạm vi từ 50-70m so với vị trí dự kiến, theo truyền thông Iran. Các thế hệ trước của Fateh chỉ có tầm bay khoảng 500 km.

Tasnim, một hãng tin khác của Iran cho biết vào tháng 6, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng hàng loạt tên lửa Zolfaghar tiêu diệt các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS ở Deir Ez Zor, Syria.

Đông đảo người dân Iran đến Đại học Công nghệ Amirkabir xem tên lửa. Ảnh: Fars News

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ, tên lửa Zolfaghar sử dụng đầu đạn nổ mạnh cũng như đầu đạn con khác nhau để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu.

Ngọc Bích
.
.
.