Hơn 1 nghìn binh sĩ Nga nhảy dù từ máy bay diễn tập diệt khủng bố

Thứ Sáu, 29/03/2019, 14:22
Quân đội Nga phô diễn khả năng hiệp đồng tác chiến ưu việt khi điều động hơn 1.000 lính dù tham gia tập trận chống khủng bố quy mô lớn tại quân khu miền Đông.
Daily Mail cho hay Quân đội Nga phô diễn khả năng hiệp đồng tác chiến ưu việt khi điều động hơn 1.000 lính dù tham gia tập trận chống khủng bố quy mô lớn tại quân khu miền Đông hôm 27-3.
Theo chương trình tập trận, lính dù Nga được giao nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến chống lại lực lượng khủng bố do chính các đồng đội đóng giả trong cuộc tập trận.
Khói lửa giả định từ một vụ nổ do khủng bố tạo ra trong khuôn khổ cuộc tập trận.
Nga đã triển khai cùng lúc hàng chục máy bay Il-76 để triển khai trên 1.000 lính dù trong cuộc tập trận nói trên.
Các binh sĩ Nga sử dụng dù trắng để hạ cánh xuống khu vực băng tuyết trước khi chiến đấu chống lại "khủng bố".
Khi tiếp đất, các binh sĩ nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi chuẩn bị các phương tiện tác chiến để phá hủy các căn cứ giả định của những phần tử khủng bố vũ trang.
Ngoài quân nhân, Nga cũng phô diễn khả năng thả dù thiết giáp từ máy bay ở độ cao hàng ngàn mét. Quân đội Nga là lực lượng duy nhất trên thế giới có tiến hành thành thục khả năng thả dù thiết giáp cùng binh sĩ ở trong.
Các quân nhân Nga đóng giả khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc tập trận.
Các quân nhân Nga di chuyển trên tuyết trong cuộc tập trận.
Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng mặt đất khác cũng được huy động phối hợp cùng lính dù thực hiện tác chiến giả định.

Thiện Minh (Ảnh: TASS)
.
.
.