Hé lộ dàn vũ khí sắp lộ diện trong lễ duyệt binh Chiến thắng ở Moscow

Thứ Bảy, 04/05/2019, 17:32
Ít nhất 100 thiết giáp hạng nặng cùng các đoàn xe chở tên lửa của Nga đã tập dượt trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow để chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9-5.
Ít nhất 100 thiết giáp hạng nặng cùng các đoàn xe chở tên lửa của Nga từ cuối tháng 4 thường xuyên tập dượt trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow để chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9-5, RT đưa tin.
Như mọi năm, lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9-5 là dịp để quân đội Nga phô diễn sức mạnh. Năm nay, các loại vũ khí sẽ xuất hiện vào ngày 9-5 tới gồm xe tăng T-34-85, T-72, hệ thống tên lửa chiến thuật 9K720 Iskander, tên lửa phòng không tầm xa S-400, pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch, tên lửa hạt nhân RS-24 Yars (trong ảnh) và nhiều khí tài khác. 
RT cho hay, cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay sẽ có sự tham gia của 200 phương tiện quân sự các loại cùng 20.000 binh sĩ. Trong ảnh là pháo Koalitsiya-SV uy lực của quân đội Nga.  Loại pháo này trang bị nòng pháo 2A88 cỡ 152 mm, có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tới 70 km.
Dàn tên lửa RS-24 Yars đi qua Quảng trường Đỏ. RS-24 Yars hay còn gọi là Topol-MR là ICBM mang đầu đạn hạt nhân đời mới của Nga, được thử nghiệm lần đầu vào năm 2007. Siêu tên lửa đạn đạo này có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân chiến lược với tầm bắn tối đa lên tới 12.000km.
Xe tăng huyền thoại T-34 tại buổi tập dượt. T-34-85 có khối lượng 26,5 tấn, tốc độ tối đa 53km/h. Vũ khí trang bị gồm có 1 pháo chính cỡ nòng 76,2mm (phiên bản T-34-85 sử dụng pháo chính cỡ nòng 85mm), 2 súng máy 7,62mm.
Xe tên lửa S-400 đình đám của quân đội Nga. Đây là loại vũ khí phòng không "làm mưa, làm gió" thị trường vũ khí những năm qua. Moscow khẳng định S-400 có thể đánh chặn mọi mục tiêu bay từ khoảng cách 400km, bay ở tốc độ 7km/s.
Xe tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2E của quân đội Nga. Mỗi xe Buk-M2E mang được 4 tên lửa có tầm bắn 45 km và tốc độ tối đa 4.940 km/h. Mỗi quả đạn trang bị đầu nổ mảnh nặng 70 kg, kích hoạt bằng ngòi nổ chạm hoặc cận đích. Ngoài máy bay và tên lửa hành trình bay thấp, Buk-M2E cũng có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật từ khoảng cách 20 km.
Xe thiết giáp chở quân Typhoon-K được chế riêng cho lực lượng quân cảnh Nga. Typhoon-K có trọng lượng khoảng 25 tấn được trang bị một động cơ 450 mã lực với hộp số tự động, có thể chở theo tối đa 16 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị. Mẫu xe này có khả năng chịu được cả đạn súng máy hạng nặng 14,5mm ở cự ly gần.
Xe thiết giáp hạng nhẹ Tiger của quân đội Nga. Trên chiến trường Syria, loại thiết giáp này đã chứng minh năng lực vượt trội khi bảo vệ hàng ngàn lượt binh sĩ Nga tuần tra tại các khu vực khỏi mối đe doạ về súng bắn tỉa và mìn.
Năm nay, theo TASS, Nga sẽ lần đầu công bố mẫu xe bán tải UAZ Patriot (trái) gắn súng máy Kord tại duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Mẫu xe này ra đời sau khi các binh sĩ Nga ở Syria đề nghị được cung cấp một phương tiện cơ động cao phục vụ các nhiệm vụ tuần tra.
Thiện Minh (Ảnh: TASS)
.
.
.