Hàn Quốc mua nhiều thiết bị quân sự hiện đại để chống Triều Tiên

Thứ Hai, 25/09/2017, 20:18
Quân đội Hàn Quốc đã quyết định mua thêm các máy bay T-50 huấn luyện chiến đấu hiện đại từ một nhà sản xuất nội địa, cơ quan mua sắm quốc phòng nước này xác nhận hôm 25-9.

Quyết định được đưa ra tại phiên họp thứ 105 của Cục Mua sắm Quốc phòng (DAPA) do Bộ trưởng Quốc phòng Song Young Moo chủ trì.

DAPA không nêu chi tiết mô hình hoặc số lượng máy bay dự kiến sẽ mua, chỉ biết đó sẽ là một chương trình mua sắm quốc nội.

Máy bay T-50 Golden Eagle huấn luyện chiến đấu. Ảnh: Yonhap

Cơ quan chỉ cho biết rằng T-50 Golden Eagle (Kim Ưng) sẽ được ưu tiên trong hợp đồng mới.

T-50 là một loại máy bay phản lực siêu thanh hiện đại được Tập đoàn Công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) và đối tác Mỹ Lockheed Martin phát triển.

“Chúng tôi có kế hoạch bắt đầu dự án này vào năm 2019”, DAPA cho biết.

DAPA cũng quyết định sản xuất hàng loạt một loại hệ thống truyền tin quân đội thế hệ mới đã được thử nghiệm hoạt động thực tế thành công.

Theo dự án trị giá 4,7 tỷ USD, DAPA có mục đích thay thế nền tảng truyền thông tương tự hiện có, SPIDER trang bị mạng lưới thông tin chiến thuật kỹ thuật số (TICN).

Lô thứ nhất của TICN được phát triển nội địa vào năm 2015 sau 5 năm nghiên cứu.

Nhiều tháng thực hiện thử nghiệm thực tế cho thấy TICN có khả năng truyền dữ liệu nhanh hơn gấp 10 lần so với SPIDER, theo DAPA.

Hệ thống chỉ có thể truyền hình ảnh tĩnh và âm thanh, nhưng TICN có thể truyền dữ liệu video, hình ảnh và âm thanh.

Theo đó, DAPA phê duyệt hoạt động sản xuất hàng loạt thiết bị này lần thứ 2 kể từ năm 2019.

Trúc Phạm
.
.
.