Hạm đội Biển đen Hải quân Nga tiếp nhận tàu khu trục Grigorovich mới nhất

Thứ Sáu, 10/06/2016, 10:27

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich đã đến quân cảnh Sevastopol, người phát ngôn Hạm đội Biển đen Vycheslav Trukhachyov cho biết vào ngày 9-6.

“Đây là chiến thuyền đầu tiên hoạt động ở vùng biển xa mà Hạm đội Biển đen tiếp nhận hơn 35 năm qua”, người phát ngôn cho biết.

Tàu rời Baltiysk vào ngày 29-4  và đến đảo Malta thuộc Địa Trung Hải. Nó đi qua Vịnh Sevastopol và được một số tàu chống ngư lôi cùng trực thăng Ka-27 thuộc Hạm đội Hải quân Biển đen hộ tống.

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich.

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich được chuyển giao cho Hạm đội Biển đen vào 11-3-2016.

Đây là chiến thuyền đầu tiên thuộc Dự án 11356 được thiết kế dành riêng cho Hạm đội Biển đen.

Trước đó, Nga thảo luận khả năng chuyển giao tàu chiến thứ 4, 5 và 6 thuộc dòng tàu chiến Đô đốc Essen cho Ấn Độ.

Tàu khu trục Đô đốc Grigovich được hạ thủy vào cuối 2010 và thử nghiệm thực tế vào mùa Xuân năm 2014.

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich là tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Nga

Tàu khu trục thuộc Dự án 11356 được thiết kế để tấn công tàu chiến trên mặt biển và tàu ngầm của kẻ thù ở cả khu vực gần bờ và xa bờ biển.

Nó được trang bị pháo cao xạ A-190 cỡ nòng 100mm và hệ thống phòng không- tấn công đạn đạo, bao gồm tên lửa Kalibr, Shtil cũng như các loại ngư lôi hiện đại.

Tàu có thể chở 1 trực thăng Kaa-27 hoặc các biến thể của nó. Đô đốc Grigorovich có trọng lượng rẽ nước 4.000 tấn, dài 124,8m, tốc đốc tối đa 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động 7.805km.

Phạm Trúc
.
.
.