Nga bắt giữ 2 nghi phạm về tội phản quốc

Thứ Bảy, 30/09/2017, 16:25

Cơ quan Tình báo An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 30-9 cho biết các cán bộ đã bắt giữa 2 người, bao gồm 1 quân nhân bị truy tố chuyển bí mật quân sự của Hạm đội Biển đen đang đồn trú ở bán đảo Crimea cho Ukraina.

FSB cho biết trong một tuyên bố cơ quan bắt giữ Dmitry Dolgopolov, từng phục vụ quân đội Nga ở Crimea, và một phụ nữ có tên Anna.

Tuyên bố cho biết cặp đội “thu thập và chuyển cho Tình báo Ukraina thông tin bí mật quốc gia về hoạt động của các đơn vị Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga đồn trú ở Crimea.

Các cán bộ FSB bắt giữ Dolgopolov trong một căn hộ ở Crima. Ảnh: FSB

FSB tuyên bố cơ quan đã mở vụ án hình sự truy tố tội phản quốc đối với 2 nghị phạm với mức án tù giam tối đa 20 năm.

Cơ quan an ninh Nga cũng công bố video cho thấy các cán bộ FSB còng tay, bắt giữa 2 nghi phạm và dẫn chúng đến một xe bán tải. Cặp đôi khoảng 40 tuổi.

Đoạn video được phát trên truyền hình Nga cho biết Dolgopolov thừa nhận với các nhà điều tra rằng ông ta chuyển bí mật quân sự quốc gia cho Ukraina.

Toại Khanh
.
.
.