Volkswagen mất thêm gần 3 tỷ USD do bê bối khí thải

Chủ Nhật, 01/10/2017, 14:18
Tập đoàn xe Đức Volkswagen sẽ phải chi thêm 2,96 tỷ USD để dàn xếp các cáo buộc liên quan tới vụ bê bối gian lận khí thải tại Mỹ.

Volkswagen phải bỏ thêm gần 3 tỷ USD để dàn xếp hậu quả vụ gian lận khí thải - Ảnh minh hoạ
Volkswagen xác nhận, hãng phải bỏ ra khoản tiền lớn này do chi phí sử dụng đền bù cho chương trình mua lại hoặc sửa chữa các dòng xe TDI dung tích 2 lít tại Mỹ bị tăng thêm.

Theo thoả thuận trước đó, Volkswagen phải mua lại hoặc sửa chữa miễn phí gần 500.000 xe chạy động cơ diesel dung tích 2 lít và hơn 80.000 xe dung tích 3 lít trang bị phần mềm gian lận khí thải đã bán tại thị trường Mỹ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, khoản tiền mà Volkswagen phải bỏ ra để nộp phạt và đền bù cho vụ gian lận khí thải đã lên tới 29,6 tỷ USD.

Ngoài việc phải đền bù thiệt hại, cựu Giám đốc điều hành Volkswagen Oliver Schmidt còn phải đối mặt với mức án 7 năm tù cùng khoản tiền phạt lên tới 6 con số, sau khi nhận tội tại tòa án khu vực Detroit, Mỹ. 

Minh Quang
.
.
.