Siêu xe SUV Lamborghini Urus đã có mặt ở cả 3 nước Đông Dương

Thứ Sáu, 14/12/2018, 14:00
Sau Việt Nam và Campuchia, mới đây một đại gia tại Lào cũng đã tậu chiếc siêu xe SUV Lamborghini Urus đầu tiên. Như vậy, mẫu siêu xe đình đám Lamborghini Urus đã có mặt ở cả 3 nước Đông Dương.

Hình ảnh chiếc siêu xe SUV Lamborghini Urus đầu tiên xuất hiện ở Lào được chủ nhân cho đi "làm đẹp" đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đây là chiếc Lamborghini Urus thứ bảy của thị trường Đông Dương sau khi 6 chiếc còn lại đã xuất hiện ở Việt Nam và Campuchia.

Cuối cùng, Lamborghini Urus cũng đã xuất hiện tại Lào.

Chiếc Lamborghini Urus đầu tiên đến Lào mang ngoại thất màu xanh đậm đi kèm bộ mâm 23 inch sơn 2 tông màu tương phản khá đẹp mắt. "Bộ vó" này chưa có chiếc Urus nào ở Đông Dương sở hữu. Có vẻ như, đây là tuỳ chọn đắt giá trên siêu SUV của Lamborghini.

Hiện vẫn chưa rõ mức giá bán dành cho chiếc siêu SUV Lamborghini Urus này, chỉ biết rằng, cách tính thuế của "đất nước triệu voi" dành cho các siêu xe khá "nhẹ tay" so với tại thị trường Việt Nam.

Chiếc Lamborghini Urus mang ngoại thất màu xanh đậm.

Ngoại hình của Lamborghini Urus được lai từ 2 mẫu xe là Aventador và Huracan, điểm thú vị của Urus chính là khoảng sáng gầm cao nhất trong gia đình "bò tót". Chưa hết, chiếc xe này còn thuộc phiên bản SUV nên dễ dàng chở thêm các thành viên trong gia đình.

Cuối cùng là khoang hành lý "hào phóng" khiến không ít siêu xe nhà Lamborghini phải ao ước khi có sức chứa 616 lít. Chưa hết, khi gập 2 hàng ghế sau lại, sức chứa khoang hành lý của Lamborghini Urus có thể lên đến 1.596 lít.

Siêu SUV Lamborghini Urus được trang bị nhiều công nghệ giải trí hiện đại như màn hình hiển thị head-up, giao diện dành cho điện thoại thông minh Lamborghini. Urus được trang bị 2 màn hình giải trí và kết nối hệ thống thông tin giải trí Lamborghini (LIS) cũng như kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ghế chỉnh điện 22 hướng và có massage.

Chiếc Lamborghini Urus ngay khi đến Lào đã được chủ nhân cho đi "làm đẹp".

Lamborghini Urus được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, cho công suất tối đa 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh giúp Lamborghini Urus có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h.

Cụm điều khiển của Lamborghini Urus bao gồm nút khởi động và chế độ lựa chọn lái Anima của xe với 6 tính năng lái như Strada (đường phố), Sport (thể thao) và Corsa (đường đua) khá quen thuộc trên các siêu xe của hãng. Ngoài ra, 3 chế độ mới tinh là Sabbia (đường cát), Terra (việt dã) và Neve (tuyết) hứa hẹn mang đến những chuyến hành trình phiêu lưu trên các cung đường khác nhau cho chủ nhân sở hữu Lamborghini Urus.

Tại thị trường châu Âu, Lamborghini Urus có giá bán khởi điểm vào khoảng 172.000 Euro, tương đương 4,6 tỷ đồng..
V.Cường (tổng hợp)
.
.
.