Pháp chốt thời điểm cấm bán xe sử dụng nhiên liệu hoá thạch

Thứ Bảy, 08/07/2017, 09:49
Những dòng xe chạy bằng nhiên liệu xăng và dầu sẽ không được cấp phép bán ở Pháp từ năm 2040, Bộ trưởng Môi trường Pháp tuyên bố.

Giới chức Pháp vừa công bố thời điểm dừng bán xe sử dụng động cơ hoá thạch - Ảnh: Pinterest
Quyết định trên là một phần trong tham vọng thực hiện mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường trong Hiệp định khí hậu Paris. Chính phủ Pháp đang khởi động các kế hoạch phát triển những nguồn nhiên liệu có thể khôi phục, do lo ngại những rào cản cản trở việc gia tăng năng lượng mặt trời và gió.

Ô nhiễm không khí đang là vấn đề tại Paris, tháng 12/2016, thủ đô nước Pháp ghi nhận mức độ ô nhiễm vào mùa đông tệ hại nhất trong vòng một thập kỷ. Giới chức thành phố cũng đã phải công bố kế hoạch cấm xe cá nhân và mở rộng hạ tầng cơ sở dành cho xe đạp và người đi bộ. 


Minh Quang
.
.
.