Công bố 4 nguyên nhân cả ngàn tấn cá chết trên sông Cái Vừng

Thứ Năm, 25/08/2016, 14:59
Cá chết hàng loạt trên sông Cái Vừng do mực nước thấp, dòng sông bị thu hẹp, độ sâu lòng sông giảm, lưu tốc dòng chảy quá chậm so với nhu cầu bình thường.

Ngày 25-8, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Đồng Tháp (Sở NN-PTNT, Sở TN-MT và Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp), đã công bố 4 nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Cái Vừng (ranh giới tự nhiên giữa An Giang và Đồng Tháp) vào đầu năm 2016.

Buổi công bố có sự tham dự của đại diện hơn 100 hộ thuộc 2 xã Long Thuận và Phú Thuận A (huyện Hồng Ngự), có bè cá bị thiệt hại. Theo kết quả được công bố, nguyên nhân cụ thể khiến cá chết là do: mực nước thấp, dòng sông bị thu hẹp, độ sâu lòng sông giảm, lưu tốc dòng chảy quá chậm so với nhu cầu bình thường (0,05 - 0,09m/s so với  0,2 – 0,5m/s).

Cá chết nổi trắng sông Cái Vừng.

Theo Đoàn công  tác liên ngành, lòng sông bị tích tụ nhiều chất thải gây ô nhiễm cục bộ, như nguồn nước thải trực tiếp từ nuôi cá bè nhiều năm, nước thải hoạt động sản xuất khác và nước thải sinh hoạt. 

Thời điểm cá chết, mực nước triều thấp, nước đứng, mật độ thả nuôi cá lồng bè cao... khiến cá bị thiếu ôxy. Bênh cạnh đó, cá chết nhiều, kéo dài còn do khâu xử lý không triệt để, một lượng lớn cá chết bị thải ra ngoài tự nhiên làm cho môi trường càng ô nhiễm trầm trọng. 

Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra trên sông Cái Vừng, tập trung vào ngày 3 và 4-2-2016. Có 106 lồng, bè gồm các loại: cá he, rô phi, điêu hồng, lăng nha, chép giòn… của người dân huyện Hồng Ngự bị thiệt hại. 

Ước số lượng cá chết là 394 tấn cá, thiệt hại 12 tỷ đồng. Tỉnh Đồng Tháp đã trích kinh phí 100 triệu đồng, hỗ trợ cho các thiệt hại từ 2 đến 5 triệu đồng. Phía bờ nuôi của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), bị thiệt hại khoảng 650 tấn cá. 

Văn Vĩnh
.
.
.