Sai sót trong quá trình thử nghiệm, Nissan triệu hồi nhiều dòng xe

Thứ Hai, 10/12/2018, 08:23
Nhiều dòng xe thế hệ mới ra mắt thị trường bị phát hiện có sai sót trong quá trình thử nghiệm, khiến Nissan phải mở chiến dịch triệu hồi để khắc phục.

Nhiều dòng xe của Nissan bán ra thị trường khi chưa thực hiện đúng các quy trình kiểm định - Ảnh minh hoạ.
Nissan cho hay, chiến dịch triệu hồi mới nhất có số lượng xe lên đến 150.000 chiếc thuộc các dòng Note, Leaf, March và Cube,… sản xuất từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2018. Nguyên nhân dẫn đến triệu hồi là do có sai sót trong quá trình thử nghiệm sản phẩm mới.

Thông cáo của hãng xe Nhật Bản nêu rõ, quy trình thử nghiệm hệ thống phanh, đồng hồ tốc độ cùng một số bộ phận khác trước khi xuất xưởng, đã thực hiện không đúng cách, khiến các quy chuẩn an toàn thiếu chính xác. 

Nissan sẽ thực hiện triệu hồi để kiểm định lại xe theo đúng quy trình ban đầu. Trước đó, hãng xe Nhật Bản cũng phải triệu hồi 1,2 triệu xe do lỗi tương tự, sau khi phát hiện khâu kiểm tra cuối cùng được công nhận thiếu chuyên môn đảm nhận.

Minh Quang
.
.
.