Gần 240.000 xe Nissan có nguy cơ vỡ bơm chống bó cứng phanh

Chủ Nhật, 23/09/2018, 10:41
Hãng xe Nhật Bản ngay lập tức thực hiện chiến dịch triệu hồi sau khi phát hiện ra lỗi và khuyến cáo chủ sở hữu không đỗ xe trong nhà kín. 

Murano là một trong số những dòng xe có nguy cơ bị vỡ chống bó cứng phanh, khiến Nissan phải thực hiện triệu hồi - Ảnh minh hoạ.

Nissan vừa phát đi thông báo triệu hồi đối với gần 240.000 xe thuộc các dòng Pathfinder 2017-2018, Maxima 2016-2017, Murano 2015-2017 và Infiniti QX60 2017, để ngăn chặn nguy cơ vỡ bơm chống bó cứng phanh, làm dầu phanh chảy vào bảng mạch điện tử và có thể gây cháy nổ.

Những xe gặp lỗi này có hiện tượng đèn ABS sẽ sáng hơn 10 giây sau khi xe khởi động. Trong quá trình vận hành, dầu phanh sẽ chảy vào bảng mạch điện tử, gây đoản mạch và làm chập cháy.

Hãng xe Nhật Bản cho hay, tỷ lệ xe mắc lỗi chiếm khoảng 56% trong danh sách xe phải thực hiện triệu hồi. Mặc dù chưa ghi nhận bất cứ sự việc nào liên quan đến lỗi này, nhưng Nissan vẫn ngay lập tức thực hiện triệu hồi xe tại Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời hãng cũng tiến hành điều tra tại các thị trường khác, nơi các dòng xe này đang được phân phối.

Minh Quang
.
.
.