Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Phú Yên

Thứ Tư, 28/03/2018, 17:03
Ngày 28-3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Trưởng ban chỉ đạo, ông Hoàng Văn Trà – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, cùng với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng phong trào, triển khai các kế hoạch hành động phối hợp giữa Công an, Ủy ban MTTQ, Hội cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên…trong năm 2017 đã xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả 14 mô hình ANTT như : “Đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh’, “Tự phòng, tự quản”, “Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng dân cư”…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao cờ thi đua của tinh cho các đơn vị, địa phương.

Từ phong trào này, người dân chủ động cung cấp 1.284 nguồn tin giá trị, hỗ trợ công an kịp thời xử lý vi phạm pháp luật ở cơ sở, góp phần giảm thiểu tội phạm về trật tự xã hội 22,5%; lực lượng công an điều tra khám phá 82% vụ án hình sự, xử lý 99% tin báo tố giác tội phạm, truy bắt và vận động đầu thú 57 đối tượng trốn nã, đấu tranh triệt xóa 3 băng nhóm có dấu hiệu hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê; 38 băng nhóm trộm cắp tài sản; 5 tụ điểm mại dâm; khám phá đường dây lắp ráp, mua bán xe máy không có nguồn gốc nhưng sử dụng biển số và giấy tờ giả mạo…

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tăng cường đẩy mạnh hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2018.

Lãnh đạo Cục V28 trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị này, Bộ Công an đã trao cờ thi đua xuất sắc cho xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu; phường 2, TP Tuy Hòa; Trường THPT Trần Phú, huyện Tuy An; tặng bằng khen cho 5 cơ quan, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể trong lực lượng công an xã, trao bằng khen cho 45 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hữu Toàn
.
.