Quảng Nam đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Năm, 22/03/2018, 12:15
Trong quá trình xây dựng, triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhiều đơn vị, địa phương đã đề ra các nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, phong phú để nâng cao hiệu quả của phong trào…

Sáng 22-3, tại Hội trường Công an tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI, các hoạt động Năm APEC 2017, năm Hữu nghị Việt - Lào,…

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao Cờ thi đua của Bộ cho các tập thể.

Trong năm 2017, các đơn vị, địa phương xây dựng mới 175 mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ANTT tại 41 xã, phường, thị trấn, đưa tổng số mô hình hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lên 2.258 mô hình, trong đó nhiều mô hình tiếp tục phát huy được hiệu quả trong phòng chống tội phạm được nhân rộng.

Qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều tấm gương tiêu biểu, dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm được các cấp, các ngành khen thưởng đột xuất.

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 của tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể và tặng Bằng khen cho 18 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể, tặng Bằng khen cho 42 tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 177 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tặng hàng trăm Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam cho các tập thể.

Năm 2018, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào các tôn giáo, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn có đông công nhân…

Đồng thời, Ban chỉ đạo còn tập trung đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT đặt ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào ở cơ sở.

Ngọc Thi
.
.