Những người “giữ lửa” phong trào an ninh ở Bạc Liêu

Thứ Năm, 03/01/2019, 07:25
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) mà Công an tỉnh Bạc Liêu phát động những năm qua không ngừng phát triển vững mạnh và rộng khắp.

Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương quần chúng nhân dân tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, tích cực bảo vệ cái tốt… Họ là những nhân tố tích cực truyền lửa cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để mọi người hưởng ứng, làm theo.

Nhận thấy hàng trăm công nhân của Trung tâm dịch vụ đô thị (gọi tắt là Trung tâm) TP Bạc Liêu có công việc đa dạng, đặc thù (như xây dựng, sửa chữa hạ tầng cơ sở đô thị, điện công cộng; dịch vụ vệ sinh đô thị, quản lý dịch vụ công viên, cây xanh đô thị…), luôn luôn có mặt trên đường phố, có điều kiện phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của người khác, Công an TP Bạc Liêu đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 TP Bạc Liêu, phối hợp với Trung tâm hình thành Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT. Và ngày 14-4-2016, mô hình này đã chính thức ra mắt, đi vào hoạt động với 7 tổ 143 thành viên.

Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP Bạc Liêu, chia sẻ: “Kể từ khi mô hình này đi vào hoạt động đến nay, tinh thần phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực trong giữ gìn ANTT ở địa phương. 

Thời gian qua, anh, chị em công nhân của Trung tâm đã cung cấp cho Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT, trong đó 146 tin liên quan đến công tác phòng chống tội phạm; qua đó Công an thành phố triệt phá 8 vụ trộm cắp tài sản; bắt 11 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy; xóa 14 điểm tiêm chích ma túy…”.

Công an TP Bạc Liêu khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT”.

Điển hình, lúc 3 giờ sáng 28-1-2018, chị Lê Thị Tuyết Mai (thành viên Tổ công nhân dịch vụ đô thị), đang dọn vệ sinh trên đường Trần Huỳnh (phường 1), phát hiện một thanh niên leo rào vào Nhà khách Công đoàn lấy trộm ghế nhựa. Chị Mai liền điện thoại báo Công an phường 1; cung cấp thông tin, mô tả đặc điểm nhân dạng của đối tượng để Công an phường truy bắt đối tượng trộm cắp…

Với đặc thù công việc ban đêm, các thành viên Tổ công nhân dịch vụ đô thị đã phát hiện và kịp thời báo cho Công an địa phương xử lý nhiều đối tượng tổ chức đua xe trái phép, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng; giải tán nhiều đối tượng tụ tập ăn nhậu, lang thang phố đêm gây mất ANTT. 

Đồng thời phát hiện nhiều vụ TNGT, báo tin cho Công an bảo vệ hiện trường, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. Các Tổ công nhân dịch vụ đô thị cũng cung cấp nguồn tin cho Công an TP Bạc Liêu để xóa 14 điểm hút chích ma túy trên các tuyến đường của thành phố.

Thời gian qua, từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã có nhiều người dân được UBND tỉnh, Công an tỉnh Bạc Liêu và chính quyền địa phương khen thưởng đột xuất. Nhiều người trong số này trở thành nhân tố điển hình cho cộng đồng dân cư ngợi khen, làm theo. 

Đó là các anh Phan Văn Vẹn, Trương Phước Thành (TP Bạc Liêu) nhiều lần phát hiện, truy bắt đối tượng cướp giật, số đề, gây rối trật tự công cộng. Hay anh Nguyễn Quốc Việt gần 20 năm giữ gìn trật tự trên địa bàn phường 3 (TP Bạc Liêu), kịp thời phát hiện nhiều đối tượng nghi vấn từ nơi khác đến ẩn náu, bắt quả tang nhiều vụ trộm. 

Chị Phan Hồng Thắm (ở xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) tay không truy bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản công dân ngay trong đêm; anh Ngô Văn Phước xả thân cứu người trong vụ cháy nhà dân ở thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải)… 

Mới đây, chị Giáp Thị Thu (ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) phát hiện 3 đối tượng khả nghi liền báo Công an xã đến bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, năm 2018, Giám đốc Công an tỉnh đã khen đột xuất trên 20 tập thể, gần 200 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố cũng kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm. 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đang phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu; phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực giữ gìn TTATXH. Có những quần chúng trong một năm có đến 3 lần được khen thưởng đột xuất trong phòng chống tội phạm…

Theo Thượng tá Phan Hoài Vũ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, trong 10 năm trở lại đây, Bạc Liêu nhiều lần được vinh danh trong toàn quốc, trở thành địa phương đi đầu cả nước trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chỉ tính nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong số 25 mô hình tiêu biểu tự quản, tự phòng về ANTT mà Bạc Liêu xây dựng có 5 mô hình được Bộ Công an nhân rộng toàn quốc, gồm: “CLB người hoàn lương”, ở thị xã Giá Rai; “Tổ tự quản dòng tộc người Khmer”, ở huyện Phước Long; “Tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển”, ở huyện Đông Hải; “Tuyến kênh an toàn về ANTT”, ở huyện Hồng Dân và “Tổ giáo dân tự quản”, ở thị xã Giá Rai. Riêng trên địa bàn tuyến biển, Công an Bạc Liêu đã xây dựng 275 tổ nhân dân tự quản, 52 đội dân phòng, 29 tổ hòa giải thu hút sự tự nguyện tham gia của đông đảo quần chúng. Hiện, Công an tỉnh đang đề nghị Bộ Công an công nhận 2 mô hình, gồm: “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT”, ở TP Bạc Liêu và mô hình “Tổ tự quản rừng phòng hộ về ANTT”, ở huyện Hòa Bình.

Theo Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh lớn mạnh, rộng khắp, yếu tố nổi bật trong thời gian qua là lực lượng xây dựng phong trào thuộc Công an các cấp đã kết nối tốt với các địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp, phát triển đồng đều cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Hiệu quả từ phong trào phòng chống tội phạm cho thấy thế trận lòng dân, thế trận ANND có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại của phong trào. 

“Để “nói dân hiểu, làm dân tin”, đòi hỏi bản thân người Công an phụ trách phong trào phải tiêu biểu về đạo đức, lối sống, năng lực công tác, có uy tín với người dân. Các đồng chí ấy là cầu nối giữa Công an với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân”,  Đại tá Lê Tấn Tới bộc bạch.

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018, Công an tỉnh Bạc Liêu được Bộ Công an đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Bên cạnh những nỗ lực trong công tác củng cố, xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2018, Công an Bạc Liêu còn đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong phòng chống tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án luôn đạt trên 80%, các vụ trọng án điều tra đạt tỷ lệ 100%. 

Đặc biệt, năm 2018, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khám phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với sự tham gia của Cảnh sát hình sự 51 tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam. Đã khởi tố, bắt tạm giam 16 đối tượng; thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội; xác định được gần 600 bị hại, với tài sản thiệt hại trên 100 tỷ đồng… Hiện, Cơ quan điều tra đã thu hồi được 6,3 tỷ đồng trả cho bị hại và tiếp tục điều tra mở rộng giai đoạn 2 của vụ án...

Năm 2018, Công an tỉnh Bạc Liêu đã vận động CBCS, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng 5 cầu nông thôn; 10 căn nhà tình nghĩa; 15 căn nhà đồng đội; 21 căn nhà tình thương, trị giá trên 2,3 tỷ đồng; hỗ trợ 42 suất học bổng; 8.058 phần quà; 68 tấn gạo, với tổng trị giá trên 7,3 tỷ đồng; hiến 736 đơn vị máu cho Bệnh viện huyết học TP Cần Thơ…

Văn Đức
.
.