Nhiều mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Hai, 29/10/2018, 09:27
Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Với phương châm “dựa vào sức dân là chính, lấy cán bộ các ngành, đoàn thể cơ sở làm nòng cốt”, Công an tỉnh Quảng Nam đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng các hình thức tự bảo vệ ở tất cả các khu dân cư, đẩy mạnh triển khai các biện pháp xây dựng phong trào, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 76 loại, với 2.275 mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” về ANTT. 

Mô hình barie phòng chống tội phạm tại thị trấn Tiên Kỳ.

Nhiều mô hình đạt hiệu quả cao như “Tổ hòa giải”, “Tổ ANND”, “Camera giám sát an ninh”, “Tiếng kẻng - Barie an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “Tiếng mõ an ninh”, “Barie phòng chống tội phạm”… “Các mô hình này tuy không tốn nhiều công sức nhưng có tác dụng tuyên truyền, giáo dục nhân dân tinh thần yêu nước, đoàn kết, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân”, Thiếu tá Đoàn Viết Kim, cán bộ Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ.

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, các mô hình này đã giúp phát hiện, giải tán 1.967 vụ thanh niên tụ tập gây mất ANTT, tiêm chích ma túy, bắt 1.534 đối tượng giao Công an xã, phường, thị trấn xử lý; cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị giúp cơ quan Công an điều tra, tham gia bảo vệ hiện trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt; cấp cứu người bị thương do tai nạn giao thông, cứu sống người bị lũ cuốn trôi; hòa giải thành công 1.987 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; vận động nhân dân tham gia truy bắt 245 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 1.352 người lầm lỗi tiến bộ, không tái phạm; giao nộp và giúp lực lượng Công an, quân sự thu hồi 2.164 súng các loại, 54.622 viên đạn, 429,5kg thuốc nổ, 2.126 kíp nổ, 27 quả đạn và 8 công cụ hỗ trợ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hậu, Phó trưởng Công an thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước) cho biết, từ khi thực hiện mô hình “Tiếng mõ - Barie phòng chống tội phạm” đến nay đã giúp ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giúp cho Công an thị trấn phá được nhiều vụ án. 

“Khi có việc xảy ra, tiếng mõ vang lên nhanh chóng huy động được đông đảo quần chúng, tạo khí thế trấn áp tội phạm, đồng thời các thành viên trong đội xung kích phòng chống tội phạm đóng cổng barie không cho tội phạm tẩu thoát”, Thiếu tá Hậu nói. Cùng với “Tiếng mõ – Barie phòng chống tội phạm”, “Hội đồng tự quản về ANTT” của khối phố An Đông (thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức) cũng là mô hình góp phần tích cực trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Từ khi thành lập đến nay, mô hình đã vận động nhân dân giao nộp 2 khẩu súng tự chế; hòa giải hơn 10 trường hợp mâu thuẫn; cung cấp 5 nguồn tin có giá trị giúp Công an thị trấn điều tra làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 4 đối tượng án tù treo, 9 đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp đưa 12 đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước nhân dân…

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến đã nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ, ý thức chấp hành pháp luật của công dân; phát huy năng lực sáng tạo, khơi dậy sức mạnh và tiềm lực to lớn, tạo khí thế sôi nổi của các tầng lớp nhân dân trong tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT ở cơ sở. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở các địa bàn xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến có chuyển biết tích cực.

Hà Vy
.
.