Nhiều chuyển biến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hòa

Thứ Năm, 04/04/2019, 15:08
Ngày 4-4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đến dự và chỉ đạo có Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ – Bộ Công an và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa – ông Trần Sơn Hải.

Trung tướng Trần Thi Ngọc Đẹp - Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể và kỷ niệm chương "Bảo vệ ANTQ" cho 44 cá nhân

Trong năm qua, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn kết tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT cơ sở.

 Trong số 264 mô hình ANTT hoạt động hiệu quả ở Khánh Hoà có nhiều mô hình nổi bật như : “Đội xe thồ tự quản”, “Tổ tuần tra nhân dân”, “Cổng rào an ninh”…Điều đáng ghi nhận là trong năm qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh Khánh Hòa còn chú trọng xây dựng, củng cố và kiện toàn đội ngũ công an xã, ban bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học là những người có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao trong hoạt động bảo vệ ANTT ở cơ sở, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người dân trong phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. 

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà - ông Trần Sơn Hải trao cờ thi đua cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hoà và bằng khen cho 19 tập thể

Từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần hỗ trợ lực lượng công an điều tra làm rõ gần 85% số vụ phạm pháp hình sự, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ gần 91%, truy thu tài sản có tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng; tai nạn giao thông đường bộ giám 14,2% số vụ, giảm 5,2% số người chết và giảm 33,3% số người bị thương; khởi tố 102 vụ án về ma tuý gồ 105 bị can,  thu giữ hơn 5.622 gam ma tuý tổng hợp, 49 gam heroin…

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hòa, đồng thời đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền tập trung quán triệt và nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để xây dựng thế trận an ninh nhân dân khép kín; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, kịp thời thông tin cho người dân cảnh giác trước mọi thủ đoạn hoạt động của các loại phạm, kịp thời phối hợp Công an đấu tranh phòng chống. 

Tại hội nghị này, Bộ Công an trao tặng 3 cờ thi đua xuất sắc năm 2018 cho Nhân dân và cán bộ xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa; Nhân dân và cán bộ phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang; Cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV  Yến sào Khánh Hòa đồng thời tặng bằng khen cho 9 tập thể, trao kỷ niệm chương “ Bảo vệ ANTQ” cho 44 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng cờ thi đua cho Cán bộ, công nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa; tặng bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…


Phan Văn Lương
.
.