Khen thưởng Ban chuyên án bắt “trùm” ma túy sử dụng vũ khí nóng

Thứ Tư, 29/06/2016, 10:05
Ngày 27-6, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có mặt tại Công an huyện Tương Dương, Nghệ An để “thưởng nóng” Ban chuyên án 5 triệu đồng và động viên, thăm hỏi tặng quà CBCS tham gia phá thành công chuyên án, bắt quả tang “trùm” ma túy Lương Ba Duy, trú tại huyện Tương Dương, đang sử dụng vũ khí nóng để mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.


Ngày 27-6, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có mặt tại Công an huyện Tương Dương, Nghệ An để “thưởng nóng” Ban chuyên án 5 triệu đồng và động viên, thăm hỏi tặng quà CBCS tham gia phá thành công chuyên án, bắt quả tang “trùm” ma túy Lương Ba Duy, trú tại huyện Tương Dương, đang sử dụng vũ khí nóng để mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Do sớm đua đòi ăn chơi, Lương Ba Duy (30 tuổi, trú tại bản Na Khốm, xã Yên Na, huyện Tương Dương) đã  sớm “bập” vào nghiện hút, tiêm chích ma túy và bị nhiễm HIV từ khi 30 tuổi. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, năm 2014, Duy tham gia đường dây mua bán ma túy của Trương Quang Thành (42 tuổi) và Hoàng Văn Nhiên (31 tuổi) đều trú tại tỉnh Quảng Nam. 

Do thông thạo địa bàn và biết nhiều thứ tiếng dân tộc, Duy đưa 2 đối tượng Thành và Nhiên vào tận khu vực biên giới tại huyện Tương Dương để mua bán ma túy với người Mông của Lào. Khi 2 đối tượng Thành và Nhiên đang vận chuyển ma túy đưa về tỉnh Quảng Nam tiêu thụ thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng Ban chuyên án.

Riêng đối tượng Lương Ba Duy đã nhanh chân trốn thoát vào rừng, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã toàn quốc năm 2014. Sau một thời gian lẩn trốn trong rừng, cuối tháng 4-2016, người dân địa phương phát hiện Lương Ba Duy xuất hiện tại nơi cư trú và tiếp tục đi theo con đường cũ, thường xuyên vào rừng tìm “đối tác” thiết lập đường dây mua bán ma túy xuyên Việt. 

Nguy hiểm và táo tợn hơn, để phục vụ cho hành vi mua bán ma túy, đồng thời đối phó lực lượng chức năng, tại nhà ở, hắn đào một hầm ngầm thông ra khe suối sau nhà làm nơi lẩn trốn, tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, chính quyền địa phương và chứa các loại vũ khí “nóng” với đầy đủ cơ số đạn. Riêng súng AK hắn trang bị 2 khẩu, kèm theo 4 quả lựu đạn. 

Xác định Lương Ba Duy là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, lãnh đạo Công an huyện Tương Dương tập trung cao độ cho việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Lương Ba Duy. 

Sau một thời gian xác lập chuyên án, mật phục theo dõi, ngày 21-6, Công an huyện Tương Dương đã phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lương Ba Duy cùng tang vật vụ án và các loại vũ khí nóng. 

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 5 gói ma túy đá cùng 100 viên hồng phiến, 1 khẩu K59 và 2 khẩu súng thể thao. Khám xét nơi ở của Duy và hầm ngầm “lô cốt”, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương thu giữ thêm hơn 2.300 viên ma túy tổng hợp, 500 gam heroin 4 quả mìn tự chế, 1 quả lựu đạn; 2 khẩu súng AK và 64 viên đạn; 10 khẩu súng săn tự chế bắn đạn thể thao và 26 viên đạn; hàng chục súng săn tự chế, roi điện và nhiều dao kiếm các loại. 

Ngoài ra, Công an huyện Tương Dương còn thu giữ 3 máy camera do Duy lắp đặt tại nhà ở và hầm lô cốt để phục vụ cho việc mua bán ma túy. 

Để kịp thời động viên CBCS tham gia phá thành công chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại Công an huyện Tương Dương trao thưởng cho Ban chuyên án và thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 đồng chí Đậu Trọng Cường và Nguyễn Văn Lam, cán bộ Công an huyện bị thương trong khi bắt đối tượng Lương Ba Duy.

Hữu Trọng
.
.