Điểm sáng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa

Thứ Bảy, 24/12/2016, 09:54
Nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa, những năm qua, nhiều giáo xứ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT, trở thành vùng giáo an toàn nhiều năm liền… 


Chúng tôi về giáo xứ Nước Ngọt, ở thôn An Bàng, xã Lộc Thủy (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) vào thời điểm các chức sắc, giáo dân ở giáo xứ này chuẩn bị cho chương trình đón lễ Giáng sinh 2016.

Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Nước Ngọt Nguyễn Quang Tấn bày tỏ, nhiều năm qua, hàng trăm giáo dân thuộc giáo xứ luôn nỗ lực sống “Tốt đời đẹp đạo và kính Chúa yêu nước”. Anh Bùi Thanh Ngọc Thanh, Trưởng Công an xã Lộc Thủy cho hay, vào mỗi dịp đón lễ Giáng sinh, giáo xứ Nước Ngọt có rất đông giáo dân đến thăm viếng nên Công an xã đã cắt cử lực lượng phối hợp với Hội đồng giáo xứ để giữ gìn ANTT.

Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT nên giáo xứ ở thôn An Bàng đã được tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng bằng khen, công nhận là vùng giáo an toàn trong 5 năm liền. “Năm 2006, Công an xã Lộc Thủy tham mưu các cấp chính quyền xây dựng mô hình “thôn 3 không” (không tội phạm, không tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật ATGT), mô hình “vùng giáo an toàn”; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đến người dân.

Công an phường Phước Vĩnh và Hội đồng giáo xứ Phủ Cam, TP Huế, bàn kế hoạch bảo vệ ANTT dịp lễ Giáng sinh 2016.

Qua đó, người dân đã tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, cung cấp nhiều nguồn tin quý giá giúp lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng phạm pháp, đảm bảo TTATXH địa phương”, anh Thanh phấn khởi nói.

Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết thêm, thời gian qua, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Công an xã Lộc Thủy thường xuyên tổ chức họp dân, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như cảnh báo phương thức hoạt động của các loại tội phạm để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Nhiều vùng giáo trên địa bàn đã trở thành điểm sáng trong phong trào bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa...

Tại phường Phước Vĩnh và phường Phú Nhuận (TP Huế) có hàng ngàn giáo dân theo đạo Thiên chúa với các giáo xứ lớn. Công tác tuyên truyền nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT địa bàn thường xuyên được lực lượng Công an các cấp và Hội đồng các giáo xứ chú trọng.

Đặc biệt, tại giáo xứ Phủ Cam (phường Phước Vĩnh, TP Huế) có đến 3.000 giáo dân luôn giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế bằng cách xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ xóa đói giảm nghèo...

Thượng tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an phường Phước Vĩnh cho hay: Nhờ nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo trên địa bàn tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, thi đua yêu nước nên nhiều giáo dân đã trở thành tấm gương sáng.

Những năm qua, Công an phường và giáo xứ Phủ Cam còn tổ chức ký kết các quy chế bảo đảm ANTT; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng các chức sắc, giáo dân có thành tích xuất sắc để động viện khích lệ, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển vững mạnh.

Anh Khoa
.
.