Vĩnh Phúc tổng kết 10 năm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Tư, 28/09/2016, 14:40
Ngày 28-9 ,UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (giai đoạn 2006 - 2016). 


Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong 10 năm qua, Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, với sự lãnh đạo tập trung, đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được triển khai một cách toàn diện, sâu rộng, đạt hiệu quả và lan tỏa rộng khắp...

Bộ trưởng Tô Lâm cho ý kiến về dự án xây dựng Trụ sở mới của Công an tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Trưởng Tô Lâm trao Bằng khen tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan với các đại biểu tại Hội nghị

Đồng tình với những mục tiêu, giải pháp của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. 

Cùng với đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đổi mới công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới theo hướng xã hội hóa càng cao, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, nhân dân tham gia. 

Đối với lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cần tích cực tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn, xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân

Nhân dịp này, 12 tập thể, 14 cá nhân đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Minh Hiền
.
.