Nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến gắn kết với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Năm, 06/10/2016, 16:46
Sáng 6-10, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.


Dự hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả quan trọng 100% cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên giao ước thi đua thực hiện tốt các nôi quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Bộ trưởng Tô Lâm trao kỉ niệm chương “Vì an ninh tổ quốc” cho các cá nhân.

Trên địa bàn tỉnh, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng, duy trì thường xuyên, thực sự đi vào cuộc sống; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và các điển hình tiên tiến của tập thể cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao những kết quả của tỉnh đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 09 thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới tỉnh Lai Châu cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa; lực lượng công an chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời và tham mưu với cấp ủy, chính quyền khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn tại cơ sở. Coi trọng công tác bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.....

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện  Chỉ thị số 09 được Bộ Công an tặng kỉ niệm chương “Vì an ninh tổ quốc” cho 7 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 23 tập thể và 36 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 30 tập thể và 50 cá nhân đã có hành tích.

PV
.
.
.