Vở cải lương “Hừng đông” đến với khán giả TPHCM

Thứ Tư, 31/08/2016, 16:40
Chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9 và 65 năm thành lập, Nhà hát Cải lương Việt Nam tổ chức đợt biểu diễn miễn phí giới thiệu vở cải lương “Hừng đông” đến khán giả TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 1 và 2-9 tại Nhà hát Thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, quận 1).


Vở diễn khắc họa hình tượng người chiến sĩ cộng sản Phan Đăng Lưu (1902 -1941) – một nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực, xả thân vì độc lập tự do của dân tộc, một nhà báo, nhà lý luận tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

Một cảnh trong "Hừng đông".

Đặc biệt, để gần gũi với giới trẻ và tạo sự mới lạ, vở có sự kết hợp biểu diễn của Ban nhạc đường phố thuộc Câu lạc bộ nghệ thuật HUB với tư cách là thế hệ con cháu chứng kiến các sự kiện lịch sử và thể hiện cảm xúc của mình thông qua âm nhạc như pop, dân gian đương đại...

Do NSƯT Triệu Trung Kiên đạo diễn, soạn giả Hoàng Song Việt chuyển thể cải lương từ kịch bản của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, “Hừng đông” từng công diễn thành công tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành để chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

 

Quỳnh Nga
.
.
.