Di tích cầu ngói Thanh Toàn được công nhận điểm du lịch

Thứ Sáu, 03/05/2019, 07:51
UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có quyết định công nhận di tích cầu ngói Thanh Toàn tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy là điểm du lịch của tỉnh nhằm phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của di tích này.


Cầu ngói Thanh Toàn là cầu vòm bằng gỗ, với mái ngói lưu ly, được xây dựng vào năm 1776 theo lối kiến trúc “thượng gia hạ kiều”.

Cầu dài hơn 18m, rộng gần 6m, chia làm 7 gian, hai bên thân cầu có dãy bục gỗ và lan can để ngồi tựa lưng. Đây là cầu gỗ được xếp vào loại có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ ở Việt Nam.

Năm 1990, cầu được Bộ Văn hóa (nay là Bộ VH,TT&DL) công nhận là di tích văn hóa cấp Quốc gia. Đến năm 2016, tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt dự án bảo tồn, tu bổ cầu ngói Thanh Toàn, với kinh phí hơn 13 tỷ đồng.

Hiện bình quân mỗi ngày di tích cầu ngói Thanh Toàn đón từ 300-500 lượt khách, phần lớn là khách quốc tế đến tham quan.

Anh Khoa
.
.
.