Công bố kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ di tích Đồng Miễu ở Phú Yên

Thứ Hai, 22/07/2019, 18:34
Dưới sự chủ trì của Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Phú Yên, chiều ngày 22-7, Viện Khảo cổ học Việt Nam báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học di tích Đồng Miễu ở khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hoà, huyện Phú Hoà (Phú Yên).


Theo TS Nguyễn Tiến Đông – Trưởng phòng nghiên cứu khảo cổ học đô thị Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cùng các cộng sự cho biết, kết quả khai quật trên diện tích 35m2 trong khu vườn nhà ông Nguyễn Tấn Xu đã xuất lộ phần nhỏ một kiến trúc Chăm Pa cách Di tích khảo cổ Quốc gia Thành Hồ đã được Bộ VH-TT&DL công nhận vào năm 2005 khoảng 3km. 

TS Nguyễn Tiến Đông báo cáo kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ di tích Đồng Miễu.  Ảnh : Hữu Toàn

Đây là di tích có niên đại sớm nhất được biết đến lần đầu tiên trong văn hoá Chăm xưa, chưa được các nhà khoa học Pháp biết đến. Từ kết quả khai quật di tích Đồng Miễu, các nhà khảo cổ nhận định từ thế kỷ thứ 4 người Chăm đã xây dựng đền tháp bằng gạch, cho dù chưa hoàn thiện về kỹ thuật sản xuất gạch và trình độ xây dựng…

Một số hiện vật tìm thấy sau cuộc khai quật khảo cổ di tích Đồng Miễu.  Ảnh : Hữu Toàn

Nhóm khai quật khảo cổ dưới sự chủ trì của TS Nguyễn Tiến Đông kiến nghị chính quyền và các cơ quan chức trách ở Phú Yên khẩn trương quy hoạch, cắm mốc bảo vệ di tích, khuyến cáo chủ sở hữu khu đất không xây dựng công trình kiến trúc hoặc trồng cây lâu niên trong khu vực cần bảo vệ; Sở VH-TT&DL Phú Yên tham mưu cho UBND tỉnh Phú Yên xác lập kế hoạch tiếp tục khai quật, nghiên cứu di tích Đồng Miễu và vùng phụ cận để đánh giá, lập hồ sơ đề nghị công nhận và bảo vệ di sản.


Hữu Toàn
.
.
.