Khai quật di tích thành Hoàng Đế

Thứ Hai, 16/07/2012, 09:04
Được sự cho phép của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Bình Định đang phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích thành Hoàng Đế (xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn, Bình Định) từ ngày 5/7 đến ngày 5/9/2012 với diện tích 900m2. Phụ trách khai quật: TS Lê Đình Phụng, Viện Khảo cổ học.

Được biết, năm 1776, vua Nguyễn Nhạc cho xây dựng lại và mở rộng thêm thành Đồ Bàn làm Sở chỉ huy của nghĩa quân Tây Sơn. Năm 1778, thành Đồ Bàn được đổi tên là thành Hoàng Đế.

Thành Hoàng Đế có cấu trúc ba lớp gồm: Thành Ngoại, thành Nội, Tử Cấm thành. Những lần khai quật trước, các nhà khảo cổ học phát hiện trong khuôn viên Tử Cấm thành có nhiều tượng nghê đá, sư tử và hồ Bán Nguyệt, hồ Trái Tim…

Lộc Uyển
.
.
.