Đối tượng truy nã đặc biệt, sử dụng vũ khí “nóng” ra đầu thú

Thứ Tư, 02/08/2017, 18:09
Trước sự vận động của gia đình và cán bộ điều tra, đối tượng sử dụng vũ khí “nóng” bắn nạn nhân gây thương tích, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú đã chủ động liên lạc với cán bộ điều tra, đồng ý ra đầu thú.


Ngày 2-8, Đội phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10), Phòng  Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã thuyết phục và vận động đối tượng Nguyễn Trọng Khuê, 29 tuổi, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội ra đầu thú. 

Cách đây hơn 1 năm, Khuê đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc vì sử dụng vũ khí “nóng” bắn nạn nhân gây thương tích, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Khuê.

Nhận được thông tin của quần chúng về Nguyễn Trọng Khuê  xuất hiện tại địa bàn, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Đội 10 truy  bắt đối tượng này. Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa tháng 3-2016, do mâu thuẫn xã hội, Khuê cùng một nhóm đối tượng đã dùng hung khí đánh nhau với nhóm của anh Hồ Văn Hà tại gần một khách sạn trên địa bàn huyện Sóc Sơn. 

Sau đó, Khuê tiếp tục quay lại khách sạn, thấy anh Hà bị thương đang ngồi trong khách sạn, Khuê xông vào đạp anh Hà ngã, rồi sử dụng súng bắn đạn hoa cải bắn liên tiếp vào người anh Hà. Gây án xong, Khuê  được bạn dùng xe máy đưa đi tẩu thoát. Anh Hà được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tang vật.

Xác định Khuê là đối tượng lưu manh cộm cán, quan hệ xã hội phức tạp, có thể mang theo vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng làm nhiệm vụ khi bị bắt, vì vậy, để tránh thương vong, phương án là vận động gia đình để Khuê đầu thú. 

Trước sự vận động của gia đình và cán bộ điều tra Đội 10, Khuê đã chủ động liên lạc với cán bộ điều tra, đồng ý ra đầu thú. Tuy nhiên, đến hẹn, lại xảy ra tình huống đột xuất, bố đẻ của Khuê bị đột tử. Để đảm bảo tính nhân đạo, tổ công tác đã giám sát từ xa để Khuê chịu tang bố, sau đó đã đưa Khuê về cơ quan công an đầu thú.

Đào Minh Khoa
.
.
.