Tìm bị hại trong vụ "luật sư rởm" lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Bảy, 01/08/2020, 07:54
Để làm rõ thêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xử lý nghiêm minh đối tượng phạm pháp, cơ quan điều tra tìm người bị hại

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã phát đi thông báo tìm kiếm người bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. 

Đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trong vụ án này là Lê Thị Nhung (SN 1973), trú ở số 6 Bế Văn Đàn, phường Phước Long, TP Nha Trang đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chân dung đối tượng Lê Thị Nhung

Trong một thời gian dài, Lê Thị Nhung sử dụng mạng xã hội zalo, facebook với nhiều tên tuổi khác nhau để kết bạn nhiều người rồi mạo danh “luật sư”có mối quan hệ thân tín với nhiều cán bộ tòa án, có khả năng đảm nhận hỗ trợ thủ tục pháp lý trong các vụ tranh chấp dân sự. 

Khi Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang vào cuộc xác minh nguồn tin tố giác tội phạm của một người phụ nữ đang tạm trú ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang đã bị Lê Thị Nhung lừa đảo chiếm đoạt 210 triệu đồng với lời hứa hẹn chi phí làm thủ tục phân chia tài sản đất đai trong họ tộc nhưng không thực hiện, các điều tra viên phát hiện Lê Thị Nhung là không có nghề nghiệp ổn định, không có văn bằng chuyên môn nghiệp vụ về phát luật, không có chứng chỉ liên quan đến hoạt động tư pháp, nhưng vẫn mạo danh “luật sư” để lừa đảo.

 Trong hành trình lừa đảo, đối tượng sử dụng các tên Đỗ Ngọc Nhật Vy, Quỳnh Anh…để câu nhử những người nhẹ dạ cả tin…Thêm một tình tiết đáng lưu ý là Lê Thị Nhung còn sử dụng một giấy chứng minh nhân dân dán ảnh của mình nhưng mang tên Nguyễn Điệp Thanh.

Để làm rõ và xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của Lê Thị Nhung, thông qua bản ảnh đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đề nghị những người là nạn nhân đã bị Lê Thị Nhung lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc biết rõ những vụ việc, hành vi lừa đảo của đối tượng này, cần sớm liên hệ, cung cấp thông tin, chứng cứ tài liệu có liên quan cho Đội CSĐT tội phạm kinh tế - chức vụ Công an TP Nha Trang, 02 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, TP Nha Trang gặp cán bộ Lê Quốc Trình là người được phân công thụ lý vụ án.


Hữu Toàn
.
.
.